09:01 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sự thật bé gái tử vong nghi do uống trà sữa trân châu

09:58 26/01/2018

(THPL) - Dù được các y bác sĩ tích cực điều trị sau khi chuyển từ Khánh Hoà vào bệnh viện ở Sài Gòn, nhưng bé gái 14 tuổi không qua khỏi.

Theo báo Tiền phong, chiều 25/1, các BS khoa Hồi sức chống độc BV Nhi đồng 1 xác nhận bé gái T.T.U (14 tuổi, ngụ xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), bé gái nghi ngộ độc trà sữa đã tử vong vào lúc 14h chiều cùng ngày, nguyên nhân được xác định là do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat nặng.

Theo các BS, qua quá trình trao đổi cùng với bệnh nhi, bé gái 14 tuổi cho biết mình đã uống thuốc diệt cỏ trước đó. Các xét nghiệm cũng chứng minh lời khai này của bé gái là đúng. Hiện gia đình đang hoàn tất thủ tục để chuyển bé về quê lo hậu sự.

Trong hơn 2 tuần, bé gái 14 tuổi được các y bác sĩ điều trị tích cực ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Đến khoảng 14h ngày 25/1, U. đã tử vong. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng xác nhận vụ việc.

Trước đó, theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, vào trưa 11/1, bé U. đi chợ cách nhà gần 1km và có ghé quán uống trà sữa. Sau đó về nhà bé ăn cơm với mẹ. Đến khoảng 2-3 giờ chiều thì bé xuất hiện triệu chứng vừa ói, vừa tiêu chảy, mệt. Chất ói ra màu xanh, thấy xuất hiện các hạt như hạt trà sữa và được gia đình đưa đi thăm khám.

ngo-doc
Ảnh minh họa

Khi tình trạng không thuyên giảm, bé được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Cam Lâm và BVĐK tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Lúc 2h sáng 18/1, bệnh nhi đã được chuyển viện đến BV Nhi đồng 1 và đến nay sau một tuần điều trị đã không qua khỏi.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu