Sơn La: Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng do động đất liên tiếp
(THPL) - Sau 12 trận động đất liên tiếp xảy ra trong hơn 1 ngày, gần 300 ngôi nhà ở hai huyện Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La) bị hư hỏng, sụt lún, nứt tường.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trong ngày 28/7/2020, đã xảy ra 11 trận động đất với độ lớn từ 2,0 đến 4,0 ở tỉnh Sơn La.
Trước đó, ngày 27/7, khu vực trên cũng hứng chịu 5 vụ động đất liên tiếp. Trong đó, vào hồi 12 giờ 14 ngày 27/7/2020, trận động đất có độ lớn 5,3 độ xảy ra tại tọa độ: 20,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km thuộc khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với trận động đất này, người dân các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ đợt rung lắc nhẹ.
Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Sơn La cho thấy, tính đến 16 giờ ngày 28/7, động đất đã làm 4 trụ sở làm việc của UBND xã, 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế xã, 1 trụ sở làm việc công an xã và 288 nhà dân bị lún, nứt tường.

Nhiều nhà dân bị nứt đổ tường do động đất liên tiếp xảy ra (Nguồn: Internet)
Trong ngày 28/7, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã đến kiểm tra thiệt hại do động đất tại huyện Mộc Châu. Sau khi kiểm tra đập đầu mối thủy điện Mường Sang 3; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do động đất tại xã Nà Mường và xã Tà Lại, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị huyện và các xã khẩn trương thống kê thiệt hại, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả sau thiên tai, theo báo Kinh tế Đô thị đưa tin.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết việc liên tiếp xảy ra các trận động đất thời gian qua ở Sơn La là hiện tượng bình thường. Bởi huyện Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy Sông Đà đang hoạt động.
Sau trận động đất có độ lớn như lúc 12h14 ngày 27/7, thường sẽ kéo theo dư chấn liên tục và kéo dài, có thể lên đến hàng tháng.
Báo VTC News cho hay, theo Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, thời gian tới, Sơn La vẫn sẽ xảy ra các dư chấn, độ lớn sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên hoạt động động đất rất khó lường nên cần nghiên cứu và theo dõi kỹ lưỡng.
TS Nguyễn Xuân Anh cũng khuyến cáo người dân sống ở khu vực xảy ra động đất nên rà soát nhà cửa. Những nhà cửa kháng chấn kém thì phải gia cố lại, việc đi lại cũng cần cẩn thận tránh đá lăn, đất lở.
Trước đó, ngày 27/7 Viện Vật lý địa cầu cử đoàn chuyên gia đến Sơn La khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất ở Sơn La. Đoàn chuyên gia sẽ lưu lại khoảng 10 ngày để đánh giá kỹ hơn hoạt động động đất.
Thanh Mai (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia