Sóc Sơn (Hà Nội): Xử lý các vi phạm TTXD trong phạm vi rừng phòng hộ sau vụ 'đất sạt vùi bánh ô tô'
(THPL) - Thông tin về vụ đất đá vùi lấp nhiều ô tô xảy ra ngày 4/8 ở xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, một phần nguyên nhân vụ việc được xác định là do mưa lớn khiến lượng nước dồn ứ ở rãnh nước đường cứu hỏa, lâu ngày không được nạo vét, dẫn tới nước chảy tràn sang đường, đổ xuống taluy gây sạt lở.
Lý giải nguyên nhân xảy ra sự việc trên, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Nguyên nhân đầu tiên là do tuyến đường bê tông có độ dốc lớn, bề mặt nhẵn đã tạo thế năng dòng chảy lớn cuốn theo bùn đất, đá xuống chân dốc, khi gặp vật cản là ô tô đỗ hai bên đường đã gây ngập úng cục bộ tại vị trí chân dốc. Trên tuyến đường bê tông không có rãnh thu gom thoát nước làm gia tăng úng ngập và chảy tràn trên mặt đường bê tông hướng bên trái tuyến đường và đổ về hồ Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Phú Minh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa rải rác từ ngày 1/8 đến 2/8 tầng đất mặt trên núi đã ngấm nước, bão hòa. Đến trận mưa to ngày 4/8/2023 do một số cống ngang và rãnh thoát nước phía taluy dương của đường chữa cháy bị đất đá, cành cây bồi lấp, kết hợp mặt đường bị đất đá bồi lấp ngăn chặn dẫn đến dòng nước chảy tràn qua đường, hướng dòng chảy tập trung vào đúng vị trí xung yếu bên taluy âm đã gây sự xói mòn, lở đất, ngập úng cục bộ nguy hiểm.
Huyện Sóc Sơn chỉ đạo 11 xã, thị trấn có rừng trên địa bàn huyện rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trên diện tích rừng do địa phương quản lý để xây dựng phương án phòng chống, di dời người và tài sản, khắc phục khi có sự cố đột xuất, bất ngờ. Cắm biển cảnh báo, thông báo để nhân dân chủ động phòng, ngừa, di dời khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi rừng phòng hộ.

Theo ông Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, quanh khu vực điểm sạt lở có các công trình vi phạm trật tự xây dựng vì nằm trong quy hoạch đất rừng, nhưng một số chỗ vẫn thuộc đất ở. Huyện đang rà soát để xác định rõ ranh giới đất của người dân và quy hoạch rừng, để lập hồ sơ xử lý các hạng mục vi phạm.
Cũng nói về nguyên nhân gây sạt lở, ngày 8/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, nguyên nhân là do trời mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, dẫn đến nền đất ngấm nước, yếu đi rồi khiến đất đá bị xói lở.

Ngoài ra, ông Du cũng cho hay, đối với căn nhà nằm ở điểm cao nhất tuyến đường bê tông, với diện tích khoảng 40m2. Đây là công trình vi phạm, chính quyền đã có phương án cưỡng chế từ tháng 8/2022. Nhưng do gia đình có người bệnh nặng, mới mất gần đây nên việc cưỡng chế được tạm hoãn. Cơ quan chức năng sẽ thiết lập lại hồ sơ để tiến hành cưỡng chế với hộ gia đình này trong thời gian tới.
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 4/8, hơn 10 chiếc ô tô đỗ ở tuyến đường bê tông tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), bất ngờ bị bùn đất vùi lấp. Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Các hình ảnh xe bị vùi lấp trong đất khi đưa lên mạng xã hội thu hút sự chú ý và quan tâm từ dư luận.
Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan chức năng đã kiểm tra 478 trường hợp, phát hiện 187 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Đã xử lý dứt điểm 124/187 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, chính quyền đã xử lý 149 công trình vi phạm tồn đọng từ năm 2022 trở về trước theo các quyết định và kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.
Diệu Huyền
Tin khác
Khởi tố thêm 15 người trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Giá vàng ngày 13/7: Vàng SJC "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng
Bộ Ngoại giao khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật ca nô ở Phú Quốc
Thanh Hóa sẽ thu hồi các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ kéo dài
Dự báo thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ có mưa dông rải rác
Hà Nội: Từ 13/7, người dân có thể tra cứu tiến độ cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến
Sau hơn 50 năm, hài cốt liệt sĩ quê Thanh Hóa được đưa về quê hương an táng
(THPL) - Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội (quê xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đã được xác...13/07/2026 06:53:25Thái Nguyên: Cụm công nghiệp Quảng Chu dần thành hình, kỳ vọng tạo hơn 10.000 việc làm
(THPL) - Sau gần hai năm triển khai, Cụm công nghiệp Quảng Chu (xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) đang từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật....13/07/2026 06:54:46Thẻ tín dụng LPBank thiết lập chuẩn mực dịch vụ theo phân khúc, gia tăng giá trị trên từng giao dịch
(THPL) - Thị trường thẻ tín dụng có xu hướng chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và mức độ phù hợp với...13/07/2026 08:00:00Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm
(THPL) - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố một đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện...12/07/2026 19:03:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia