Sở Y tế Thái Nguyên thông tin về vụ bệnh nhân mổ ruột thừa tử vong tại BVĐK Yên Bình
Sau khi phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đưa tin về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, SN 1996, trú tại xóm Hồng Cóc, xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên tử vong sau khi nhập viện mổ ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có biên bản nội dung làm việc cụ thể về sự việc trên.
Theo biên bản làm việc của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã nhập viện vào lúc 06 giờ 55 phút ngày 23/8/2020, được chẩn đoán Viêm ruột thừa cấp (Điện tim có nhịp nhanh 93 lần/phút Block nhánh phải). Bệnh nhân được các Bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên mổ nội soi cắt ruột thừa viêm. Sau mổ, người bệnh có tê chân trái (Người bệnh vô cảm bằng gây tê tủy sống), sau khi được điều trị bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, 4 ngày sau người bệnh đã đỡ nhiều và đi lại gần như bình thường.

Tuy nhiên vào hồi 13h40p ngày 30/8/2020, chân trái của bệnh nhân đã tự nhiên đau nhức sâu bên trong trở lại, vận động chân khó khăn. Bệnh nhân ăn uống kém có kèm đi ngoài, người mệt mỏi, kêu đau ngực khó thở nhẹ. Lúc này bệnh nhân được tiếp tục dùng thuốc và kết hợp thở oxy, chăm sóc hộ lý cấp 2.
Đến ngày 1/9/2020 (9 ngày sau mổ), bệnh nhân đã vã mồ hôi, xuất hiện đau ngực, khó thở, nghe phổi rì rào phế nang giảm. Qua khai thác thì bệnh nhân có ăn đồ ăn lạ vào ngày 31/8/2020 (bánh mì và sữa….), lúc này các Bác sĩ đã nghĩ đến là bệnh nhân bị nhiễm độc, nhiễm trùng do ăn uống, được theo dõi sốc nhiễm độc. Sau đó bệnh nhân ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, tím tái ngọn chi, Bác sĩ đã cho đặt ống nội khí quản thở máy. Bệnh tình của bệnh nhân diễn biến rất nhanh, các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên đã cho bệnh nhân chuyển tuyến về bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Với chẩn đoán suy hô hấp, theo dõi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do ngộ độc thức ăn sau mổ ruột thừa viêm ngày thứ 9. Khi đến bệnh viện Bạch Mai bệnh nhân vẫn được tiếp tục hồi sức tích cực nhưng không hiệu quả, bệnh nhân đã tử vong. Các Bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội có trao dổi với các Bác sĩ hộ tống của Bệnh viện Đa khoa Yên Bình nghĩ tới người bệnh tử vong do nhồi máu phổi (Là một bệnh hiếm gặp nhưng rất nặng).
Sau khi làm việc, Đoàn kiểm tra của Sở y tế tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận: Bệnh viện có đầy đủ hồ sơ pháp lý đã được Bộ Y tế cấp phép. Các kỹ thuật chuyên môn thực hiện đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đúng phạm vi đã được Bộ Y tế phê duyệt. Yêu cầu bệnh viện tiếp tục thực hiện việc giải thích, tư vấn tư tưởng đối với gia đình bệnh nhân và tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh.
Sau khi bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tử vong, vì hoàn cảnh khó khăn nên bệnh viện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 200 triệu đồng. Được biết từ đầu năm 2020 đến nay, Bệnh viện đã hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa với số tiền lên đến gần 2 tỷ 700 triệu đồng.
Hoài Thanh - Đào Đường
Tin khác
Chính thức áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6
VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho Côn Đảo: Tặng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân đảo trong 3 năm
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ tịch giải thưởng APPA: “Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường”
Chính phủ sửa quy định địa bàn hải quan tại 68 cửa khẩu
Đền Nàng Han điểm hội tụ tâm linh và trầm tích văn hóa giữa lòng hồ sông Đà
(THPL) - Nằm trên vùng đất Quỳnh Nhai (Sơn La), đền Nàng Han là điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi giá...16/05/2026 10:25:08Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-15/5/2026
(THPL) - Mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe; tháo gỡ vướng mắc dự án tồn...16/05/2026 10:03:10Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội 2026": Tôn vinh tinh hoa văn hóa Thủ đô
(THPL) - Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2026" đã diễn ra thành công rực rỡ, không chỉ mang đến một không gian văn hóa,...16/05/2026 09:50:28Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời yêu cầu hình...16/05/2026 09:35:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia