Sở Y tế Hưng Yên đề xuất đình chỉ và phạt chủ phòng khám "chui" 110 triệu đồng
(THPL) - Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa có kiến nghị xử phạt hành chính bà Hoàng Thị Hiền với số tiền tối thiểu 110 triệu đồng với các sai phạm: Chưa có giấy phép hoạt động; phòng khám không có tủ thuốc và bán thuốc sai quy định; hành nghề quá phạm vi, chuyên môn cho phép.
Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có kiến nghị xử phạt hành chính bà Hoàng Thị H. với số tiền tối thiểu 110 triệu đồng với các sai phạm: Lỗi chưa có giấy phép hoạt động, phạt 30-50 triệu đồng; lỗi phòng khám không có tủ thuốc và bán thuốc sai quy định, phạt 20-30 triệu đồng; riêng với lỗi hành nghề quá phạm vi, chuyên môn cho phép, phạt 30-40 triệu đồng và kiến nghị tước chứng chỉ hành nghề đối với bà H. trong thời gian từ 6 - 12 tháng.
Chiều ngày 19/7, thông tin với PV Thương hiệu & Pháp luật, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong khi chờ đợi kết quả điều tra nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ bị mắc bệnh sùi mào gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với bà Hoàng Thị H. do những sai phạm nghiêm trọng trong việc khám chữa bệnh, vượt chuyên môn, tự ý mở phòng khám "chui" để thực hiện khám chữa bệnh dù chưa có giấy phép hoạt động.

Phòng khám của y sĩ Hoàng Thị Hiền chưa có giấy phép hoạt động.
Anh Nguyễn Mạnh Đ. (29 tuổi) và chị Đặng Thị T. (26 tuổi) là bố mẹ của cháu Nguyễn Đức A. (20 tháng tuổi) rất hoang mang khi biết tin con trai mình bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà.
Anh Đ cho biết: "Quá trình thực hiện thủ thuật lộn bao quy đầu cho các cháu, tôi thấy bà Hiền chỉ dùng duy nhất một chiếc găng tay để làm cho hết cháu này đến cháu khác. Tuy không hiểu gì về chuyên môn nhưng tôi cũng biết việc đó rất có hại".

"Tại đây, bà Hiền dùng một chiếc kéo bấm những nốt sần đi và khuyên gia đình cứ đưa cháu về nhà chăm sóc. Thực sự đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy hối hận. Bản thân tận mắt chứng kiến nhưng tôi lại không ngăn cản để bây giờ dẫn đến con trai bị bệnh", anh Đ. chia sẻ.
“Mỗi cháu bà ấy lại kiểm tra một chút. Quá trình khám, tôi cũng không thấy bà ấy thay găng tay mà chỉ dùng duy nhất một chiếc găng đã đeo từ trước. Sau này ngẫm lại tôi mới thấy, có thể cháu bị lây truyền bệnh sùi mào gà qua chiếc găng tay đó", chị T. nói.

Điều 62, Khoản 1, Điểm a, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định rõ: “Khử trùng thiết bị y tế, môi trường và xử lý chất thải tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
Qua chia sẻ của anh Đ. và chị T., có thể thấy quy định trên của ngành y đã bị y sĩ Hoàng Thị Hiền bỏ qua tại phòng khám của mình, chiếc kéo và găng tay được sử dụng lại nhiều lần khi làm thủ thuật cho các cháu bé.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Văn Khê
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia