Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn về thông tin kẹo 'lạ' bán ở cổng trường gây ngộ độc
(THPL) - Trước thông tin liên quan đến vụ học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn kẹo "lạ" mua ngoài cổng trường tại một số địa phương lân cận, tối ngày 30/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn.
Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã chỉ đạo phòng GD&ĐT 30 quận, huyện, thị xã; các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền tất cả phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, phổ biến cha mẹ học sinh cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập, sinh hoạt của con em.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Ngay trong tối 30/11, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã phát thông báo, gửi tin nhắn đến toàn thể cha mẹ học sinh để cảnh báo. Cụ thể, các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến tới tất cả cha mẹ học sinh về sự xuất hiện của một loại kẹo có vỏ in chữ nước ngoài, không có nhãn chú thích bằng tiếng Việt.

Đối với những thông tin cảnh báo về ảnh hưởng của loại kẹo này cũng được các trường lưu ý với phụ huynh, trong đó, dẫn sự việc một số học sinh ở Quảng Ninh mua kẹo này ở khu vực ngoài cổng trường ăn và có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn.
Cụ thể, ngày 27/11, một số học sinh của Trường THCS - THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) có mua kẹo đem đến lớp để chia nhau ăn. Qua rà soát ban đầu có 29 học sinh cùng ăn một loại kẹo (27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C). Sản phẩm kẹo có chữ nước ngoài, không có chú thích bằng tiếng Việt, được mua tại cửa hàng tạp hóa ở ngoài đường gần cổng trường. Buổi tối cùng ngày 29 học sinh ăn kẹo đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nhà trường đã thông tin tới cha mẹ học sinh để nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe của các em. Đến buổi học chiều 28/11, qua kiểm tra cả 29 học sinh vẫn còn tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn.
Trước đó, ngày 25/11, Trường THCS thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Có 126 em học sinh ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, trong đó 5 em có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở.
Liên quan đến loại kẹo lạ trên, công an TP Hà Nội cũng thông tin, hiện nay trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi Khoa B8 BV105 với nội dung: "Nhà mình nhắc bọn trẻ ko được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học".
Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngay sau khi xuất hiện thông tin nói trên, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương rà soát địa bàn, làm việc với Bệnh viện Quân y 105 để làm rõ sự việc.
Bước đầu xác định: Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma túy qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Tại một trường học trên thị xã Sơn Tây, có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội; chưa phát hiện việc phát kẹo cho học sinh tại cổng trường.
Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên tuyền, phổ biến cho con em không mua bán, sử dụng các loại kẹo, đồ ăn uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân khi sử dụng.
Tuấn Minh (T/h)
Tin khác
Thanh Hóa: Cần huy động cả hệ thống chính trị các cấp khẩn trương GPMB các cụm công nghiệp
Dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư hấp dẫn với ngân bảo DOJI
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, siết chặt hoạt động quảng cáo
Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi lý thuyết, kéo dài quãng đường sát hạch GPLX
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta
Ngành hóa chất Việt ứng dụng AI và dữ liệu lớn để chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Tín dụng xanh đạt 828.000 tỷ đồng: Cơ hội vay vốn hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp
(THPL) - Mặc dù tín dụng xanh đang tăng trưởng thần tốc với dư nợ đạt gần 828.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang loay hoay...11/06/2026 07:00:49Siết chặt trách nhiệm doanh nghiệp trong phát hành trái phiếu riêng lẻ
(THPL) - Nghị định số 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/6/2026 quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Điểm...11/06/2026 06:59:53Hải quan phát hiện hơn 1.900 vụ buôn lậu, hàng giả trong một tháng
(THPL) - Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/4 đến 14/5/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý 1.902 vụ buôn lậu, gian lận...10/06/2026 14:11:32Thay đổi cơ chế giá điện theo vùng miền, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
(THPL) - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng trưởng kỷ lục, Bộ Công Thương đã xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, đồng...10/06/2026 13:47:28
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia