07:34 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới lên tới 88.403 người

09:20 09/04/2020

(THPL) - Theo số liệu trên trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng nay 9/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.513.243 trường hợp, hiện số ca tử vong cũng đã lên tới 88.403 người, tăng 6.367 ca chỉ sau 24 giờ.

Cũng theo số liệu thống kê, đến nay thế giới đã có 329.542 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 1.095.109 người đang phải điều trị, trong đó có  48.078 người đang trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, trong số các nước có người nhiễm bệnh, Mỹ dẫn đầu về tổng số ca mắc bệnh (430.210 người, tăng 29.875 ca so với một ngày trước), tổng số ca tử vong 14.736 sau khi ghi nhận trong ngày thêm 1.895 người; và cả số ca bệnh đang phải điều trị 393.118 người.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt tuyên bố thảm họa của bang Vermont. Tới nay đã có 47 bang, thủ đô Washington và 4 vùng lãnh thổ của Mỹ đã tuyên bố thảm họa nhằm huy động các nguồn lực liên bang để đối phó với Covid-19. 

Số ca tử vong vì Covid-19 đã lên tới 88.403 người (ảnh minh họa)

Theo báo VOVAnthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ cho biết ông tin rằng số người chết vì Covid-19 có thể ít hơn so với dự đoán từ 100.000 - 240.000 trước đó. Trường đại học Washington đã hạ dự báo số ca tử vong từ 80.000 xuống 60.000 vào đầu tháng 8. Đây là một trong những mô hình dự báo mà nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng đang sử dụng.

Cũng theo ông Fauci, việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp đã phát huy tác dụng. Mặc dù có một số dấu hiệu khả quan, ông Fauci vẫn cho rằng hiện chưa phải thời điểm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ông Fauci cho biết nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng đang xây dựng một kế hoạch khung giúp người dân Mỹ có thể trở lại các hoạt động bình thường khi điều kiện cho phép.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết đang cân nhắc thay đổi các hướng dẫn về tự cách ly nhằm tạo điều kiện cho những người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh có thể tiếp tục làm việc nếu không có triệu chứng. Theo quy định mới này, dự kiến được công bố trong ngày 8/4 (theo giờ địa phương), những người từng tiếp xúc với nguồn bệnh vẫn sẽ được đi làm nếu không có triệu chứng và sẽ được kiểm tra nhiệt độ 2 lần/ngày cũng như được yêu cầu sử dụng khẩu trang tại nơi làm việc.

Được biết, đứng sau Mỹ là 4 nước châu Âu, lần lượt là Tây Ban Nha (148.220 ca mắc bệnh, tăng 6.278 ca),  Italy (139.422 ca, tăng 3.836 ca), Đức (113.296 ca, tăng 5.633 ca) và Pháp (112.950 ca, tăng 3.881 ca).

Hiện số người chết ở Italy do Covid-19 vẫn cao nhất thế giới với 17.669 ca (tăng 542 ca); tiếp sau đó là Tây Ban Nha là 14.792 ca (tăng 747 ca), Pháp là 10.869 ca (tăng 541 ca) và Đức là 2.349 ca (tăng 333 ca).

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu