20:41 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sây bay Tân Sơn Nhất đón hơn 137.000 khách ngày mùng 4 Tết

09:20 25/01/2023

(THPL) - Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết) sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 857 lượt cất/hạ cách với hơn 137.000 lượt khách, trong đó chiều đi đạt hơn 60.000 người, chiều đến 77.000 người.

Theo Đại diện Cảng vụ hàng không Miền Nam, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay cao nhất không chỉ từ đầu đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023, mà còn xác lập mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay (mức cao nhất hôm 19/1 (tức 28 tháng Chạp) là hơn 130.000 khách, trong đó có hơn 94.000 khách quốc nội).

Trong 03 ngày đầu năm Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách kỷ lục khi đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 340.000 lượt người. Cụ thể, mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 98.000 lượt khách với hơn 700 chuyến bay. Trong đó có hơn 62.000 khách đi và hơn 35.000 khách đến. Riêng tổng lượng khách qua ga quốc tế đạt gần 31.000 lượt. Mùng 2 có gần 120.000 lượt hành khách. Mùng 3 Tết hơn 125.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế khoảng 31.000 người, khách trong nước hơn 97.000.

Trong 03 ngày đầu năm Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách kỷ lục hơn 340.000 lượt người

Trước đó, dự báo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 29/1 (mùng 8), lượng khách qua sân bay này đạt hơn 144.000 người.

Theo lãnh đạo Cảng vụ hàng không Miền Nam, năm nay các đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho việc triển khai trực tại Trung tâm kiểm soát khai thác sân bay nên xử lý rất nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý.

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng thông qua tia.vietnamairport.vn giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm sau Tết, sân bay cũng phối hợp với 6 hãng taxi để tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa ùn tắc.

Có thể thấy, nhu cầu đi du lịch dịp Tết phục hồi mạnh sau COVID đã góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng không nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới. Tuy lượng khách đông nhưng khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng quá tải.

Lâm Tới (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu