Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
(THPL) - Sáng ngày 11/6, hơn 1,22 triệu sĩ tử trên cả nước đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và thắt chặt an ninh công nghệ cao.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025. Để phục vụ số lượng thí sinh lớn này, ngành giáo dục đã huy động khoảng 200.000 cán bộ, công chức tham gia tại gần 2.500 điểm thi và hơn 54.000 phòng thi trên toàn quốc.
Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình hành chính mới. TP.HCM hiện là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước (hơn 142.800 em) sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vượt qua Hà Nội (khoảng 129.000 em).

Việc mở rộng địa bàn khiến công tác vận chuyển đề thi có nhiều thay đổi; lần đầu tiên TP.HCM xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo để đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối.
Năm nay cũng là năm thứ hai tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh dự thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp và Ngoại ngữ.
Nội dung thi bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Điểm đáng chú ý ở năm nay, trong nhóm các môn lựa chọn, Lịch sử tiếp tục là môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tăng 71.443 em so với năm 2025. Kế đến là Vật lý với 389.630 thí sinh, tăng hơn 35.300 em.
Ở chiều ngược lại, một số môn ghi nhận số lượng đăng ký giảm như Địa lý còn 448.725 thí sinh; Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh; Sinh học có 70.303 thí sinh.
Sáng nay, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Thời gian làm bài 120 phút, tính từ 7 giờ 35 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại là trắc nghiệm. Điểm mới đáng chú ý là việc sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, giúp rèn luyện tư duy sáng tạo và tránh tình trạng "học tủ".

Trước thực tế các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi; đồng thời đề nghị các địa phương trang bị thiết bị kỹ thuật và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm trong thực tế.
Theo đó, Bộ GD&ĐT đã phối hợp cùng lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Các địa phương như Đồng Nai đã trang bị máy quét thiết bị công nghệ cao để ngăn chặn việc lộ, lọt đề thi. Tại Quảng Ngãi, lực lượng công an sử dụng thiết bị chuyên dụng để rà quét và xử lý ngay các nguồn sóng lạ quanh khu vực thi.
Bộ GD&ĐT cũng thành lập 34 đoàn kiểm tra coi thi và huy động hơn 6.000 cán bộ, giảng viên đại học để giám sát, phòng ngừa vi phạm quy chế.
Bên cạnh sự nghiêm túc về quy chế, kỳ thi còn mang đậm tính nhân văn với các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tỉnh Cà Mau và Điện Biên đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho thí sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu vùng xa để các em yên tâm dự thi.
Lực lượng công an tỉnh An Giang tổ chức đón và hỗ trợ ăn ở cho học sinh từ đặc khu Kiên Hải vào đất liền dự thi. TP Cần Thơ bố trí thiết bị hỗ trợ riêng và kiểm tra kỹ lưỡng cho các thí sinh khiếm thính để đảm bảo quyền lợi dự thi.
Trước đó, tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT ngày 28/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đặc biệt nhấn mạnh tinh thần "tuyệt đối không chủ quan" trong tổ chức kỳ thi, nhất là trong bối cảnh quy mô địa phương tăng mạnh sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn và nguy cơ gian lận công nghệ cao ngày càng phức tạp.
Về phía Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng bởi điểm thi này là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của người học, chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào. Vì vậy, bộ trưởng yêu cầu ngành giáo dục cùng các bộ, ngành, địa phương nỗ lực nhằm đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan.
Minh Phương
Tin khác
Mutosi × Ariston Group: Từ nội lực Việt đến chương tăng trưởng mới
Giá vàng ngày 9/9: Vàng SJC giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng
Không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế
Chiếc xe máy điện “mất tích” gần nửa tháng và câu chuyện đẹp phía sau
Dự báo thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ ngày nắng, có mưa dông về chiều tối
Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Nga trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh
Báo quốc tế lý giải sức hút của các dự án Vinhomes với dòng vốn kiều bào
(THPL)-Dòng kiều hối đang chảy mạnh vàobất động sản Việt Nam trong bối cảnh chính sách ngày càng cởi mở và nhu cầu sở hữu nhà ở liên...08/09/2026 17:33:00Điện Biên giữ vững vị thế điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc
(THPL) - Nhờ tinh thần chủ động và sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo, Điện Biên tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong...08/09/2026 16:53:49Xúc tiến thương mại, đòn bẩy đưa xuất nhập khẩu cán đích 1.000 tỷ USD
(THPL) - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm và tận dụng tối đa các FTA là giải pháp then chốt để đưa tổng...08/09/2026 16:53:11Nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc nhập khẩu trong ngành điện tử Việt Nam
(THPL) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, cập nhật Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên ngành...08/09/2026 16:52:25
