Sáng 29/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới
(THPL) - Theo Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng ngày 29/9 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 27 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện cả nước còn gần 16.000 người đang cách ly chống dịch.
Tính đến 6h ngày 29/9: Việt Nam có tổng cộng 1.077 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.
Tính từ 18h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 386 ca bệnh nhập cảnh, tất cả các ca bệnh đều được cách ly ngay.
Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.897, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 270; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.625 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.002.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân COVID-19/1.077 ca mắc.
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca.
Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này chúng ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.
Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ở trong nước, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, thời gian vừa qua đã có tình trạng chủ quan, lơ là của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người...
Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng tiếp tục thực hiện các giải pháp như: Chỉ đạo các địa phương xây dựng các phương án tổ chức cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp đối với nhóm đối tượng nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế.
Bên cạnh đó, cộng đồng cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập-khai báo y tế.
Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo thống kê của trang worldometers.info, số ca mắc COVID-19 trên thế giới hiện là 33.495.838, số ca tử vong là 1.005.118, số ca được điều trị hồi phục là 24.804.907. Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn là ba nước có số ca mắc cao nhất thế giới và vẫn chưa kiểm soát được số người mắc thêm.
Tại châu Á, Ấn Độ hôm qua thông báo tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 6 triệu người trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh. Quốc gia Nam Á này cũng đang tiệm cận con số 100 nghìn ca tử vong. Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới. Từ cuối tháng 8 đến nay, Ấn Độ liên tục ghi nhận 80-90 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày - mức lây nhiễm cao nhất thế giới.
Tại Đông Nam Á, Indonesia thông báo có thêm 3.509 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 278.722 ca. Ngoài ra, với thêm 87 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã tăng lên thành 10.473 ca. Indonesia vẫn là quốc gia có số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Philippines ghi nhận 3.073 ca nhiễm mới và thêm 37 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong do dịch bệnh này tại đây lên lần lượt là 307.288 ca và 5.381 ca.
Minh Anh
Tin khác
Khởi tố Hải Sapa TV về tội lừa dối khách hàng: "Phù phép" thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc
Dự báo thời tiết ngày 25/8: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng
Quảng Ninh ban hành chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030
Trường PTDTBT-TH Keo Lôm: Sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng những ước mơ học sinh vùng cao vươn xa
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia
Hơn 3.500 vụ buôn lậu, hàng giả bị xử lý trong một tháng
(THPL) - Trong giai đoạn từ ngày 16/7 đến 15/8/2026, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã quyết liệt ra quân kiểm tra, phát...24/08/2026 17:28:28Đạo đức là nền tảng giúp báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm
(THPL) - Sáng 24/8, tại TP Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Tọa đàm “Những điểm mới của...24/08/2026 16:15:29Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
(THPL) - Chiều 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp....24/08/2026 15:43:07Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình
(THPL) - Chiều ngày 22/8/2026, Đại tá Phan Văn Lý - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm, chúc mừng Phòng...24/08/2026 15:44:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
