Sẵn sàng cho Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026
(TH&PL) – Đảng ủy, UBND xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành chuẩn bị cho Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026, kỷ niệm 1021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hoàng đế Lê Đại Hành. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc mà còn là cơ hội để người dân gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22/4 - 24/4/2026 (tức ngày 06/3 - 08/3 năm Bính Ngọ). Đây là lễ hội có quy mô cấp tỉnh được xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Qua nhiều năm, Lễ hội đền thờ Lê Hoàn được tổ chức thường niên với quy mô ngày càng lớn. Từ năm 2023, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện này đối với cả nước.
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn là sự kiện lớn nhằm tôn vinh công đức, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh.

Các nghi lễ truyền thống sẽ được tổ chức như: Lễ rước kiệu từ lăng Quốc Mẫu, lăng Hoàng Khảo, lăng Lê Đột về sân rồng đền thờ Lê Hoàn, dâng hương, đọc chúc văn và chương trình nghệ thuật "Lê Đại Hành Hoàng Đế - Chiến công ghi mãi ngàn năm", tái hiện thân thế, sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Lê Hoàn.
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực xã Xuân Lập năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày, giới thiệu các sản vật địa phương; trưng bày, giới thiệu điểm đến, giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn xã Xuân Lập và các xã lân cận và của tỉnh; trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Thọ Xuân (cũ) như Trò Xuân Phả, múa Pồn Pôông, Cồng chiêng, Bài điếm...; thi cắm trại binh; liên hoan văn nghệ quần chúng và các hoạt động thể thao quần chúng như bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố…

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện Đảng ủy, UBND xã Xuân Lập đã lên kế hoạch và đang tích cực chuẩn bị các công việc cho Lễ hội đền thờ Lê Hoàn. Chúng tôi tin rằng lễ hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương. Về với lễ hội sẽ được đắm mình trong không gian văn hoá đặc trưng của xã Xuân Lập. Thông qua lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc về truyền thống lịch sử văn hoá, niềm tự hào về mảnh đất địa linh nhân kiệt này. Từ đó tạo ra động lực để tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và những năm tiếp theo".

Theo bà Đỗ Thị Hương, Phó phòng Văn Hóa-Xã hội xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay ban tổ chức xã Xuân Lập được giao tổ chức các công việc.
"Chúng tôi đã cho thành lập đoàn tham gia các nội dung văn nghệ; đối với Trường THPT Lê Hoàn ngoài tham gia các nội dung văn nghệ, chọn cử 100 đoàn viên, thanh niên cầm cờ hồng kỳ đứng xếp hàng làm thành dải phân cách đại biểu, nhân dân và du khách về dự khai mạc lễ hội", bà Hương nói.
Đối với các thôn trên địa bàn xã Xuân Lập, bà Hương cho hay đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn tham gia các nội dung văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao; công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn trong những ngày diễn ra lễ hội, tuyên truyền. vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các thôn đấu mối với UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để được hướng dẫn, giải quyết…
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia từ năm 2023. Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của anh hùng dân tộc Lê Hoàn; tôn vinh những giá trị đặc sắc của Lễ hội truyền thống và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn.
|
Theo sử sách cho biết, Lê Đại Hành Hoàng đế (tên húy là Lê Hoàn), là người đã có công lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước, xây dựng chính quyền nước Đại Cồ Việt vững mạnh ở thế kỷ X. Trong suốt 24 năm trị vì, với nhiều kế sách tiến bộ, khoan thư sức dân, thu hút hiền tài, khuyến khích phát triển nông nghiệp, vua Lê Đại Hành đã xây dựng Đại Cồ Việt trở thành quốc gia phát triển vững mạnh. Sau khi ông mất, nhân dân đã lập đền thờ tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, Thọ Xuân (cũ) và tổ chức lễ hội vào ngày 8/3 âm lịch hằng năm, để ghi nhớ công ơn của vị vua hiền có công “phá Tống, bình Chiêm”, giữ vững giang sơn, xã tắc. Đền thờ Lê Hoàn hiện được xem là ngôi đền cổ nhất ở Thanh Hóa. Lễ kỷ niệm 1021 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế và Lễ hội Lê Hoàn năm 2026 là dịp giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, đồng thời, giới thiệu, quảng bá để du khách thập phương hiểu thêm về giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. |
Duy Duẩn
Tin khác
Sửa đổi Luật Hộ tịch: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp toàn diện cho cấp xã
Tiếp tục tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm
ĐHĐCĐ VIB: Thông qua kế hoạch chia cổ tức gần 19%, kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% và lợi nhuận 11.550 tỷ đồng trong năm 2026
Du lịch Việt Nam đón hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế trong quý đầu năm
Định hình nền tảng mới cho thương mại điện tử xuyên biên giới
Giá vàng ngày 9/4: Vàng SJC "bốc hơi" 3,5 triệu đồng, người mua lỗ ngay 10 triệu sau một đêm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Luật Thủ đô thành thiết chế pháp lý vượt trội
(THPL) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch cần được công khai cho người dân biết, phải thực chất, sinh động để...09/04/2026 10:26:32Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền để “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”
(THPL) - Trong phiên thảo luận tại tổ ngày 8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của việc sửa đổi Luật...09/04/2026 12:07:37Dự báo thời tiết ngày 9/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 40 độ C
(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 9/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm cả nước, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng gay...09/04/2026 08:50:50Ông Lê Ngọc Châu làm Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng khóa XVI
(THPL) - Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được...09/04/2026 08:56:44
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia