Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên. Với thổ nhưỡng vùng cao núi đá và sớm áp dụng phương pháp canh tác tiên tiến theo mô hình chuyên canh trái na ở La Hiên đã có tiếng gần xa. Mùa thu hoạch na cũng được ví như mùa hái tiền ở thung lũng na lớn nhất Thái Nguyên này.
Những ngày đầu vụ thu hoạch, vùng na La Hiên, tỉnh Thái Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên các sườn núi đá, người dân hối hả thu hái những lứa na chín sớm. Dưới tán lá xanh mướt, những quả na căng tròn, mắt nở đều được người dân cẩn thận thu hái, phân loại và đóng gói để nhanh chóng đưa tới các thị trường trong và ngoài tỉnh. Vụ na năm nay khởi đầu thuận lợi khi sản lượng ổn định, chất lượng quả đẹp và thị trường tiêu thụ sôi động.

Theo UBND xã La Hiên, toàn xã hiện có khoảng 390 ha cây ăn quả, trong đó diện tích trồng na đạt 320 ha, chiếm hơn 82% tổng diện tích cây ăn quả. Nhiều năm qua, cây na đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần nâng cao đời sống và trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Năm 2026, xã La Hiên có khoảng 300 ha na bước vào giai đoạn thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 120 tạ/ha, cho sản lượng khoảng 3.600 tấn. Với giá bán trung bình khoảng 50.000 đồng/kg, doanh thu toàn vùng na dự kiến đạt khoảng 190 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương.

Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, cho biết: “Thời gian vừa qua sản phẩm na của xã La Hiên đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Đây là một tiềm năng rất là lớn đối với xã La Hiên, vì vậy để gắn với mục tiêu phát triển cây na trong thời gian tới chúng tôi định hướng gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng, và hiện tại xã cũng đã xây dựng đề án du lịch cộng đồng gắn với các lợi thế của địa phương”.
.jpg)
Không chỉ khẳng định thương hiệu trên thị trường, na La Hiên hiện đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với việc duy trì chất lượng đặc sản, xã La Hiên tập trung hỗ trợ người dân chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển na rải vụ và na trái vụ, mở rộng diện tích theo quy hoạch phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Yên Bình, xã La Hiên cho biết: “Những năm gần đây, gia đình mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, thực hiện cắt tỉa cành, thụ phấn và quản lý sâu bệnh theo đúng kỹ thuật. Nhờ đó, chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, mùa vụ về sản phẩm luôn được thương lái thu mua ngay tại vườn”.

Du lịch nông thôn đến các trang trại, miệt vườn hiện đang là một hướng phát triển bền vững ở nhiều địa phương, đem lại nhiều lợi ích như bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, mở rộng đa dạng các tuyến du lịch của tỉnh, thành phố. Và sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm vườn cây ăn trái được xem là hướng đi hiệu quả không chỉ quảng bá đặc sản, khẳng định thương hiệu chất lượng na La Hiên trên thị trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của xứ Trà tới du khách bốn phương.

Xã La Hiên đang dần khẳng định du lịch sinh thái trải nghiệm vườn na, để góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của xứ Trà tới du khách bốn phương.
Anh Nguyễn Hoàng Anh, du khách trải nghiệm đến từ tỉnh Nam Định chia sẻ: "Đến với vườn na ở La Hiên, chúng tôi cảm nhận quy mô quản lý của vườn rất là đẹp và phong phú. Quả na chín đều, căng mọng và to, đặc biệt các chủ vườn rất thân thiện, cởi mở".
Những vườn na trĩu quả trên các sườn đồi La Hiên không chỉ báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu, mà còn phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của nền nông nghiệp địa phương. Từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, từ bán nông sản thô đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường bằng thương mại điện tử, na La Hiên đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những đặc sản tiêu biểu của Thái Nguyên trên thị trường nông sản.
Đi thong dong hóng gió mát trên đường, ngoảnh lại nhìn những triền núi đá vôi đang lùi lại sau lưng, chúng tôi biết rằng dưới những tán xanh của bạt ngàn na đó là rất nhiều người nông dân đang cần mẫn, miệt mài mang lại những trái na thơm ngọt cho đời
Hoài Thanh
Tin khác
Chính sách phải ổn định, dễ thực hiện, giảm thực chất chi phí cho doanh nghiệp
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La: Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án trọng điểm
Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chấn chỉnh các sai phạm, tiêu cực trong giáo dục
Nghịch lý từ dòng thịt đông lạnh siêu rẻ đến 'bẫy lừa' đặc sản Tây Bắc
Tạo cơ chế đón vốn quốc tế, đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam ra thế giới
THPL - Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút nhà đầu tư nước ngoài có năng lực về công nghệ, tài...25/08/2026 17:03:41Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
(THPL) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, kỷ niệm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam tự hào về truyền...25/08/2026 11:06:00Mã số thuế vẫn “sống” sau khi doanh nghiệp đóng cửa: Cần làm gì để tránh rủi ro?
(THPL) - Với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng mã số thuế vẫn còn trạng thái hoạt động, doanh nghiệp...25/08/2026 10:37:33Giá vàng ngày 25/8: Vàng thế giới bật tăng, trong nước neo cao
(THPL) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung theo dõi lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ...25/08/2026 10:12:18
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
