Phát triển 'thủ phủ sâm Ngọc Linh' thành trung tâm công nghiệp dược liệu
(THPL) - Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Trung tâm công nghiệp dược liệu đặt tại Quảng Nam với cây sâm Ngọc Linh là chủ lực, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao.
Ngày 10/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển, hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.
Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cùng lãnh đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý, kết hợp bảo tồn rừng, phát triển du lịch không chỉ giúp bảo vệ nguồn gen quý hiếm mà còn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Việc phát triển các trung tâm công nghiệp dược theo hướng hiện đại, nghiên cứu chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là hướng đi bức thiết, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi có điều kiện đặc thù, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp. Phát triển công nghiệp dược liệu mang lại lợi ích kinh tế tạo sinh kế bền vững và xóa đói giảm nghèo.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đề án sẽ là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng để định hướng người dân phát triển tiềm năng thế mạnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, nuôi trồng chế biến các sản phẩm, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã công bố Quyết định 463/QĐ-TTg, với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ từ trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm dược liệu, lấy sâm Ngọc Linh - một loại dược liệu quý hiếm, đặc hữu của vùng núi Ngọc Linh là cây chủ lực.
Cũng tại hội nghị, các biên bản hợp tác đầu tư đã được ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng hạ tầng, chuyển giao công nghệ và chế biến sâu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, GMP-WHO.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của đề án trong thúc đẩy kinh tế - xã hội, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do vậy, dược liệu có ý nghĩa đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển được nguồn cho y tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là ở vùng cao. Tuy nhiên, đề án mới chỉ là điểm khởi đầu, còn khá nhiều việc Quảng Nam phải làm sau đó. Đây là đề án chứa đựng nhiều kỳ vọng, đặt ra nhiều động lực để phấn đấu, đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội của đại phương.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Quảng Nam chủ trì và phối hợp với các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp cùng hỗ trợ nhau "làm lớn", "nhìn xa" để tạo sự cạnh tranh cho sâm Ngọc Linh và dược liệu, đặc biệt là ở thị trường quốc tế. Quảng Nam cũng cần sớm hoàn thiện công bố quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch có liên quan, quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng dược liệu…
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, đồng thời ghi nhận ý kiến của các đại biểu, doanh nghiệp, các nhà đầu tư để tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Thời gian tới lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, công khai, minh bạch, phát triển ngành dược liệu theo hướng bền vững, tạo chuỗi giá trị khép kín, gắn với chế biến sâu và xuất khẩu.
Theo kế hoạch, lộ trình triển khai được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2025 - 2035, tỉnh tập trung phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn GACP-WHO, hoàn thiện hạ tầng tại Khu kinh tế mở Chu Lai (50ha), thu hút đầu tư xây dựng 3-5 nhà máy chế biến đạt chuẩn GMP-WHO, thành lập Trung tâm Nghiên cứu sâm Ngọc Linh tại thành phố Tam Kỳ.
Giai đoạn 2036 - 2045, tỉnh hướng tới hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đồng bộ, đa dạng hóa sản phẩm dược liệu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm xây dựng chính sách ưu đãi, bảo tồn nguồn gen sâm Ngọc Linh, phát triển chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, tổ chức lễ hội sâm và dược liệu định kỳ 2 năm/lần, tạo việc làm cho 10.000 lao động tại vùng trồng…
Minh Châu(T/h)
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia