Sa Pa: Điểm du lịch "vàng" của Việt Nam
(THPL) - Sau hơn 100 năm được người Pháp khai phá, Sa Pa – “thủ phủ” của du lịch Lào Cai đang chuyển mình ngoạn mục. Với nội lực mạnh mẽ, cộng thêm dấu ấn của những công trình đẳng cấp, Sa Pa giờ đây đã hội đủ các tiềm năng để vươn tới danh vị khu du lịch tầm cỡ quốc tế.
Sự “trỗi dậy” của du lịch Sa Pa
Trăm năm trước, từ đầu thế kỷ XX, người Pháp đã tìm ra Sa Pa và nhanh chóng bị chinh phục bởi vẻ đẹp hiếm có của nơi này. Năm 1914, người Pháp đặt mục tiêu xây dựng ở đây một “kinh đô nghỉ hè” thực sự. Tuy nhiên, do bị tàn phá bởi chiến tranh, nên “kinh đô nghỉ hè” hoa lệ thời Pháp thuộc đã chỉ còn là dấu tích.
Tiếp đó, suốt thời gian rất dài, dù vẫn được mệnh danh là “thành phố mờ sương” thơ mộng, nhưng Sa Pa cứ “lặng lẽ”, du lịch phát triển èo uột bởi hạ tầng du lịch nghèo nàn. Du khách đến Sa Pa chỉ quanh quẩn thăm Thác Bạc, Cầu Mây, xuống bản Cát Cát…Thanh niên muốn chinh phục đỉnh Fansipan phải leo bộ, nhiều người bỏ cuộc, còn người già, con trẻ thì chỉ coi đó là giấc mơ xa xôi.
Cáp treo Fansipan đã hiện thực hóa giấc mơ chinh phục “nóc nhà Đông Dương” cho hàng triệu du khách
Đến 2016, khi tuyến cáp treo Fansipan đạt 2 kỷ lục thế giới khai trương, một trang mới đã mở ra cho ngành công nghiệp không khói của Sa Pa. Không chỉ tạo nên kỳ tích chinh phục đỉnh cao mới, đưa hàng triệu người thỏa ước mơ đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương”, công trình cáp treo Fansipan và tổ hợp du lịch Sun World Fansipan Legend còn đem đến cho Sa Pa những sản phẩm du lịch hấp dẫn chưa từng có. Những vườn hoa mộng mơ liên tục được vun trồng để mùa nào hoa ấy chào đón khách.
Thế giới lễ hội hấp dẫn tại Sun World Fansipan Legend suốt 4 mùa
Những lễ hội không ngừng diễn ra suốt 4 mùa: lễ hội xuân, lễ hội khèn hoa, lễ hội hoa đỗ quyên, lễ hội ẩm thực… để bất cứ ai đến đây đều cảm nhận rõ ràng nhất nét đẹp văn hóa bản địa. Mới đây, khu du lịch còn mang đến cho du khách những lễ hội lần đầu tiên xuất hiện ở Sa Pa như Vũ điệu trên mây, Vó ngựa trên mây…Không khí hội hè khuấy động cả không gian từ khu vực dưới chân Fansipan cho tới “đỉnh trời”. Ngày 10/8 vừa qua, trong khuôn khổ buổi khai mạc Lễ hội ẩm thực Tây Bắc 2019 tại Sun World Fansipan Legend, màn nhảy sạp có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước tới nay đã được thực hiện, với 600 người đập sạp và hơn 10.000 người tham gia nhảy sạp, xác lập kỷ lục “Số lượng người tham gia nhảy sạp trong 1 ngày đông nhất Việt Nam”.
Thêm vào đó, Hotel de la Coupole - MGallery by Sofitel - khách sạn 5 sao đầu tiên tại Sa Pa do Tập đoàn Sun Group đầu tư thực sự là một tuyệt tác kiến trúc Pháp hoa lệ và mỹ miều giữa mây ngàn. Cứ thế, Sa Pa ngày nay “đốn tim” du khách không chỉ bằng thiên nhiên kỳ thú, khí hậu hiếm có, mà còn giữ chân họ bằng những công trình du lịch đẳng cấp và thế giới lễ hội miên man.
Bằng cách này, du lịch Sa Pa đã “trỗi dậy” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Lào Cai. Năm 2018, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt xấp xỉ 4,5 triệu lượt, tăng gấp đôi năm 2015, mức tăng bình quân 26%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách đến Lào Cai đạt gần 3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt gần 60% kế hoạch.
Kỳ vọng vươn ra thế giới
Vẻ đẹp kỳ thú của Sa Pa
Vốn dĩ là thiên đường du lịch với thiên nhiên kỳ vĩ, mây ngàn gió núi, dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, thung lũng Mường Hoa với ruộng bậc thang uốn lượn, nhà thờ đá cổ kính nơi thị trấn mờ sương…, Sa Pa từng đi vào ống kính của hàng ngàn nhiếp ảnh gia.
Không chỉ khiến du khách thương nhớ bởi cảnh sắc kỳ thú, Sa Pa còn là nơi có khí trời mát mẻ, nằm ngoài độ phủ của nắng nóng Bắc Bộ mùa hè. Mùa đông, Sa Pa lại hóa xứ sở băng giá, tuyết rơi mỗi khi nhiệt độ xuống thấp. Sự biến hóa kỳ ảo của thiên nhiên, khí hậu ở Sa Pa hòa cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của đồng bào vùng cao Tây Bắc đủ sức mê hoặc lòng người.
Khách sạn 5 sao Hotel de la Coupole - MGallery by Sofitel nổi bật giữa mây trời Sa Pa
Sở hữu chừng ấy lợi thế, thêm vào đó là sự xuất hiện của những công trình du lịch đẳng cấp như cáp treo 2 kỷ lục thế giới, tàu hỏa leo núi Mường Hoa, rồi siêu phẩm khách sạn 5 sao Hotel de la Coupole - MGallery by Sofitel do kiến trúc sư danh tiếng thế giới Bill Bensley thiết kế…, Sa Pa hoàn toàn có thể mơ tới một “kinh đô mùa hè” thực thụ - điểm đến du lịch mang tầm quốc tế.
Và Sa Pa đã “đặt một chân” ra thế giới. Cuối năm ngoái, Hoàng Liên Sơn, Sa Pa của Việt Nam xếp thứ 7 trong Top 28 Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019, do Tạp chí National Geographic của Mỹ công bố. Tiếp đó, nhà xuất bản du lịch lừng danh Rough Guides của Anh công bố Top 10 Điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á, và Sa Pa giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Để nói về những gì còn thiếu, cần bổ sung ở Sa Pa thì đó chính là hoàn thiện hạ tầng du lịch với điểm nhấn là những sản phẩm lưu trú độc đáo và các khu mua sắm sôi động, hiện đại như ở những thiên đường du lịch nổi tiếng thế giới.
Du lịch Sa Pa được kỳ vọng như “hổ mọc thêm cánh” khi vừa qua, Lào Cai đã thu hút 5.3 tỷ USD vốn đầu tư (tại Hội nghị xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lào Cai tháng 7/2019). Nội lực mạnh mẽ, thêm điều kiện thuận lợi khi có sự tham gia của những nhà đầu tư chiến lược, du lịch Sa Pa đang thực sự chuyển mình “đón bình minh mới”.
"Theo định hướng từ nay đến 2020, Lào Cai sẽ trở thành trọng điểm du lịch của vùng Tây Bắc và phát triển Sa Pa thành Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế đột phá, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, tạo động lực phát triển KT-XH của địa phương", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Văn Thắng khẳng định.
PV
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia