Rùng mình chuyện mồ mả nằm ngay cạnh...giường ngủ
(THPL) - Nhiều năm qua, cuộc sống sinh hoạt của nhiều người dân xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì - Hà Nội) diễn ra ngay cạnh "người cõi âm". Xung quanh nhà, hàng trăm ngôi mộ nằm sát vách tường, cửa sổ, cổng ngõ, "án ngữ" trước cửa nhà và lối đi lại.
Đến khu vực xã Tả Thanh Oai, nhiều người không khỏi giật mình khi có tới hàng trăm ngôi mộ được xây dựng, quây kín xung quanh những ngôi nhà khang trang, cao tầng. Dường như người dân nơi đây coi việc sống chung với mồ mả là chuyện thường ngày.
Có nhà mở cửa sổ hay mở cổng ngõ ra là thấy hàng chục nấm mồ bên cạnh. Thậm chí, nhiều gia đình có ngõ đi qua mồ mả, hoặc trước cửa nhà là cả khu mồ mả người chết từ lâu đời.
Người ta vô tư mắc võng ngủ trưa, hay làm sân chơi cho trẻ em xung quanh mồ mả…Có người lạ ở nơi khác đến còn "hoảng hồn" rùng mình, bởi họ được gia chủ mời ăn nhậu ngay cạnh các mồ mả.
Theo nhiều người cao tuổi trong xã, những năm 1960, người dân Tả Thanh Oai có thói quen chôn cất người chết ngoài rìa làng, cách khu dân cư vài bước chân, để tiện thăm nom, chăm sóc, cúng lễ…Đến nay, áp lực dân số tăng gấp nhiều lần, gia đình cho con cái ở riêng, rồi người dân nơi khác đến mua nhà sinh sống. Đất chật người đông, nhiều gia đình phải chấp nhận sống gần mồ mả... Cho đến giờ, bất cứ ai vào làng, vào ngõ nào cũng đụng ngay phải hàng trăm mồ mả lớn bé.

Bà Luyến, một người dân ở ngõ 23 Tả Thanh Oai kể lại: “Cách đây 20 năm hồi tôi mới lấy chồng về đây, thấy hàng trăm mồ mả xung quanh nên cũng rất sợ, nhưng chả biết làm thế nào. Ngày đó, cứ tầm 6-7h tối, cả nhà đóng cửa im lìm, không dám bước ra ngõ, vì đằng trước là cả một nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ. Nhiều nhà mồ mả sát vách ngay cạnh chỗ ngủ, chỉ cách bức tường. Không riêng gì gia đình tôi, nhiều người dân tại xã cũng lo lắng, những ngôi mộ này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".
Từ ngày về làm dâu, nay đã ngoài 60 tuổi, bà Luyến bây giờ thấy cũng...bình thường, và quen rồi. Con gái bà ngoài 30 tuổi, lập gia đình ở cùng làng, hàng chục ngôi mộ vẫn chình ình sát vách...cũng chả thấy sợ và ảnh hưởng gì. Bà Luyến bày tỏ mong muốn chính quyền có phương án di dời, quy hoạch để người dân an tâm hơn thì tốt.
Còn chị Nguyễn Thị Hoàn, một người mới mua nhà đất sinh sống ở khu vực xã Tả Thanh Oai từ năm 2010 chia sẻ: “Hai vợ chồng tiết kiệm được khoản tiền để mua mảnh đất, thấy khu vực này giá đất hợp lý tìm về hỏi mua, nhưng đi ngõ nào cũng thấy mồ mả san sát với nhà cửa. Mảnh đất 2 vợ chồng hỏi mua cũng nằm cạnh mấy ngôi mộ cũ. Tôi thấy ghê ghê, bảo chồng không nên mua, nhưng đi tìm mấy mảnh khác trong khu vực, lối ra vào ngõ đều có mồ mả. Nhưng mảnh đất ở nơi khác thì lại đắt, gia đình không đủ tiền. Tôi cứ tặc lưỡi kệ. Đến đâu thì đến... Giờ cũng thấy bình thường”.

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, một cán bộ xã Tả Thanh Oai cho biết: “Do lịch sử để lại, dân số ngày càng tăng, đất chật người đông, người ta xây dựng nhà cửa ngay cạnh mồ mả cũ lịch sử để lại, bởi người dân chôn cất ngay đầu làng...Chính quyền xã cũng đã thực hiện di dời một số ngôi mộ ra khỏi khu dân cư, nhưng chủ mộ không đồng ý vì sợ động mồ mả. Nhiều năm nay, người dân trong xã không chôn cất người chết ở gần chỗ ở nữa, mà các thôn đã có nghĩa trang quy hoạch riêng, xa khu dân cư. Nhiều gia đình thực hiện hỏa táng người quá cố, rồi đưa về khu nghĩa trang đã quy hoạch của xã…”.
Ông Phạm Sỹ Liêm – Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: “Việc người sống sinh hoạt cạnh người mới chết hoặc mồ mả mới chôn sẽ ảnh hưởng không nhỏ về mặt vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, dịch bệnh tiềm ẩn…Đây là điều mọi người nên tránh. Vì vậy, hiện nay, chính quyền nhiều nơi phải quy hoạch khu nghĩa trang chôn cất ra xa khu dân cư vài cây số mới đảm bảo được khâu vệ sinh, tránh lây lan dịch bệnh”.
Một vài hình ảnh PV ghi lại:










Nguyễn Hiếu
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc
(THPL) - Điện Biên, ngày 11/5/2026 - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây...11/05/2026 17:30:00Công an Hà Nội chuẩn bị kiểm tra gần 10.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh
(THPL) - Nhằm siết chặt quản lý an ninh, trật tự, đồng thời kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản...12/05/2026 18:21:32Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
(THPL) - Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí...12/05/2026 13:07:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia