Ronaldo sở hữu thu nhập khủng nhất làng túc cầu mùa giải 2021-2022
(THPL) - Theo công bố của tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo đã vượt mặt Messi để trở thành cầu sở hữu thu nhập khủng nhất làng túc cầu ở mùa giải 2021-2022.
Tạp chí Forbes (Mỹ) mới đây đã công bố top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất ở mùa giải 2021-2022, dựa trên mức lương, thưởng tại đội bóng chủ quản cùng các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu đã được chứng thực.
Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo chiếm vị trí số 1 trong top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất mùa giải 2021-2022.

Cụ thể, Ronaldo dự kiến sẽ kiếm được 125 triệu USD (91,5 triệu bảng) trước thuế ở mùa giải năm nay, trong đó 70 triệu USD (51,25 triệu bảng) đến từ tiền lương, thưởng khi anh trở lại Old Trafford sau 12 năm. Phần còn lại (55 triệu euro) đền từ thương quyền hình ảnh – hợp đồng tài trợ cùng các đầu tư mang thương hiệu của chính anh – CR7 (khách sạn, phòng tập, thời trang,…), báo Vietnamnet đưa tin.
Trong khi đó, Messi đứng thứ 2 với 110 triệu USD. Lương của siêu sao người Argentina cao hơn Ronaldo (75 triệu USD) nhưng lại thua kém người đồng nghiệp ở hạng mục thu nhập từ quảng cáo (35 triệu USD). So với mùa trước, thu nhập của Messi giảm 20 triệu USD do chia tay Barcelona. Ngược lại, Ronaldo tăng 5 triệu USD nhờ thương vụ trở lại sân Old Trafford.
Được biết, vị trí này trước đây thuộc về Messi, nhưng cuộc tái ngộ ngoạn mục đầy giá trị với Quỷ đỏ thành Manchester đã giúp Ronaldo soán ngôi.

Xếp thứ 3 và 4 trong bảng xếp hạng này lần lượt thuộc về Neymar (95 triệu USD) và Mbappe (43 triệu USD).
Nằm trong top 5 là chân sút của Liverpool – Mohamed Salah với thu nhập 41 triệu USD.
Bên cạnh đó, MU có thêm 1 sao khác trong top 10 là Paul Pogba – vị trí thứ 8 với thu nhập 34 triệu USD.
Các cầu thủ còn lại trong danh sách này là Robert Lewandowski (35 triệu USD), Andres Iniesta (35 triệu USD), Gareth Bale (32 triệu USD) và Eden Hazard (29 triệu USD). Đặc biệt, Iniesta là cầu thủ duy nhất trong top 10 không chơi bóng ở châu Âu. Anh vừa ký hợp đồng gia hạn 2 năm với Vissel Kobe của Nhật Bản.
Mai Chi tổng hợp
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia