20:30 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Rơi máy bay ở Ethiopia, 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

06:45 11/03/2019

(THPL) - Một máy bay Boeing 737 của Ethiopia Airlines gặp nạn sáng qua 10/3 khi đang trong hành trình tới Nairobi, Kenya. Toàn bộ 157 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Chiều 10/3 (theo giờ Việt Nam), Sputnik dẫn thông cáo của hãng hàng không Ethiopian Airlines cho hay, toàn bộ 157 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc gần thủ đô Addis Ababa, Ethiopia.

Máy bay rơi tại thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 50 km về phía nam. Máy bay có vẻ như đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Ảnh: Reuters.

“CEO của hãng hàng không đang có mặt tại hiện trường và rất tiếc phải xác nhận rằng, không có người sống sót trong vụ tai nạn. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và thân nhân của các hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này”, thông cáo của hãng hàng không Ethiopian Airlines có đoạn viết.

Hành khách đi trên chiếc máy bay tới từ nhiều quốc gia. Thông tin ban đầu cho biết, trong số 157 hành khách và thành viên phi hành đoàn có 32 hành khách là người Kenya, 18 người Canada, 9 người Ethiopia, 8 người Italia, 8 người Trung Quốc, 8 người Mỹ, 7 công dân Anh, 7 người Pháp, 6 người Ai Cập, 5 người Hà Lan, 4 người Ấn Độ, 4 người Slovakia, 3 người Áo, 3 người Thuỵ Điển, 3 người Nga, 2 người Morroco, 2 người Tây Ban Nha, 2 người Israel.

Chiếc máy bay 737-8 MAX mang số hiệu ET 302 đã khởi hành từ sân bay Quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia lúc 8h38 (giờ địa phương). Chỉ 6 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã mất liên lạc và rơi xuống khu vực gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa của Ethiopia khoảng 62 km về phía Đông Nam.

Hãng AFP dẫn lời ông Tewolde GebreMariam - người đứng đầu hãng hàng không Ethiopian Airlines - cho biết phi công lái máy bay Boeing 737 gặp nạn trên đường tới Nairobi (Kenya) 6 phút sau khi cất cánh sáng 10/3, đã báo động với các kiểm soát viên không lưu rằng "ông gặp nhiều khó khăn" và muốn quay đầu chiếc máy bay chở 157 người này.

Khi được hỏi liệu có cuộc gọi nào báo tin khẩn cấp hay không, ông Tewolde GebreMariam cho biết viên phi công "đã được cấp khoảng trống" để quay trở lại Addis Ababa.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ cho biết sẽ cử bốn nhân viên tới hỗ trợ công tác giải quyết vụ tai nạn hàng không làm toàn bộ 157 người thiệt mạng ở Ethiopia.

Hiện đã xác định được danh tính các hành khách trên chuyến bay xấu số trên.

Tuấn Kiệt ( tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu