Quyền Bộ trưởng Công Thương nói về việc đảm bảo an ninh năng lượng
(THPL) - Tại buổi làm việc với Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu và các giải pháp ứng phó với biến động thị trường trong thời gian tới.
Ngày 28/3, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo BSR cho biết, nhà máy đang vận hành ổn định với công suất cao. Công suất vận hành quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5%, trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, phân xưởng RFCC đạt 109% và hoạt động phối trộn khoảng 2%.

Cơ cấu sản phẩm của nhà máy cũng được tối ưu theo nhu cầu thị trường, trong đó tăng tối đa sản lượng Jet A1 và dầu DO. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi liên kết nhằm gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường.
BSR triển khai thuê gia công tại Nhà máy Condensate Phú Mỹ, đồng thời mua các cấu tử có chỉ số RON cao như E100, Reformate, phụ gia tăng RON để phối trộn tại nhà máy và bên ngoài. Việc này giúp tăng tối đa sản lượng xăng cung cấp ra thị trường, ước khoảng 38,5 nghìn m³, đặc biệt trong giai đoạn thị trường khan hiếm nguồn cung.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương - Phó Tổng Giám đốc BSR - cho biết, trước bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, doanh nghiệp đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và tập đoàn, địa phương để chủ động điều hành sản xuất theo hướng linh hoạt, thích ứng nhanh.
Một trong những giải pháp trọng tâm là duy trì nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngay từ đầu năm 2026, BSR đã đánh giá sớm các rủi ro địa chính trị, chủ động nâng mức tồn kho cao hơn định mức, nhằm tạo “vùng đệm” an toàn cho nguồn cung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có mức độ ảnh hưởng lớn nhất kể từ những năm 1970. Xung đột tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến hơn 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt, khoảng 25% nguồn cung phân bón và hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường thế giới.
Những biến động này đang tạo ra sức ép lớn đối với an ninh năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Theo Quyền Bộ trưởng, hiện nay nước ta phải nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu.
Đáng chú ý, nguồn dầu thô phục vụ cho các nhà máy lọc dầu trong nước hiện phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực Trung Đông. Trong khi đó, các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu chủ yếu đến từ châu Á và ASEAN, những khu vực cũng chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Vì vậy, bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng của Việt Nam
Trước tình hình đó, Chính phủ đã thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng do Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm tổ phó, cùng sự tham gia của các bộ, ngành và doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ nhằm kiểm soát rủi ro và giữ ổn định thị trường.
Trong đó, việc nâng mức tồn kho lưu thông, duy trì dự trữ tối thiểu được coi là “lá chắn” quan trọng để ứng phó với các cú sốc nguồn cung. Đồng thời, các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm nguồn dầu thay thế trong trường hợp nguồn cung truyền thống bị gián đoạn.
Theo nhận định của Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam cơ bản vẫn duy trì được an ninh năng lượng, nguồn cung ổn định và chưa xảy ra đứt gãy. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và khó dự báo, có thể kéo dài trong thời gian tới.
Do đó, yêu cầu đặt ra là các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị chủ lực như BSR, phải thường xuyên rà soát hoạt động sản xuất, cập nhật kế hoạch, tính toán lại tồn kho và cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết, phù hợp với tình hình mới nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng.
Quyền Bộ trưởng khẳng định, đảm bảo an ninh năng lượng là phải đảm bảo đầy đủ 3 yếu tố: Đủ nguồn, đảm bảo khi khủng hoảng không bị đứt gãy nguồn cung và quan trọng nhất là phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp.
Lâm Tới
Tin khác
Sinh hoạt Chính trị “Tự hào 51 năm – Vang mãi bản hùng ca Đại thắng mùa Xuân 1975"
VietinBank tặng loa báo tiền về - đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Tăng trưởng cao và bền vững là "hai cánh chim" của nền kinh tế
Nhiều điểm mới tại Nghị định 109 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
Đổi mới sáng tạo, động lực bứt phá đưa Việt Nam vào kỷ nguyên tăng trưởng mới
Khai mạc Lễ hội Chùa Thầy, gắn kết di sản văn hóa với quảng bá tinh hoa làng nghề Việt
Đề xuất dành 1% vốn đầu tư công cho các hạng mục văn hoá, nghệ thuật
(THPL) - Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam cho thấy một bước chuyển rất...21/04/2026 13:16:56ĐBQH Tô Ái Vang: Tăng cường hỗ trợ nghệ nhân để tránh đứt gãy truyền thừa di sản
(THPL) – “Việc tăng cường hỗ trợ sẽ tạo điều kiện để nghệ nhân duy trì hoạt động truyền nghề, tổ chức các lớp đào tạo cho thế...21/04/2026 11:23:00Tăng lương thế nào để vừa bảo đảm đời sống, phù hợp ngân sách?
(THPL) - Đại biểu Thạch Phước Bình đánh giá mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng...21/04/2026 11:16:51Khách quốc tế chọn Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng
(THPL) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang ước đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch, tăng 61,5% so...21/04/2026 16:11:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia