Quy Nhơn, Bình Định: Cầu cảng Thị Nại có nguy cơ sập bất cứ lúc nào
(THPL) - Ông Liễu Minh Hoài – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết, vừa tạm đình chỉ hoạt động cầu cảng Thị Nại 5.000 tấn do chậm sửa chữa hư hỏng.
Bê tông bong tróc
Đó là theo ghi nhận và quan sát ở thực địa của PV, trên cầu cảng số 1 và 2 (cầu cảng 5.000 tấn) tại cảng Thị Nại. Mặc dù trên mặt cầu cảng khá bình thường không có dấu hiệu nứt, thủng nhưng thực tế khi đi trên biển gần sát cầu cảng thì dưới các dầm, trụ bê tông xuất hiện chi chít những vị trí bong tróc lớp bê tông nham nhở.
Nhiều vị trí bong tróc gần hết phần dưới các đốt bê tông cầu cảng, lộ cốt thép hoen rỉ... Nhất là ở các vị trí dầm bản 41, 42, bong tróc lộ rõ nhiều mảng vữa rơi xuống biển. Nguy cơ sập cầu cảng là rất lớn, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của các đơn vị khai thác tại đây.

Theo thống kê, cảng Thị Nại có hai cầu cảng thì đã có hơn chục vị trí phát sinh dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, đã được Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn kiểm tra và đánh dấu.
Trong khi đó, những vị trí hư hỏng này phát sinh nhiều năm nay nhưng hầu như không được cảng Thị Nại quan tâm sửa chữa triệt để mà liên tục bỏ qua, coi thường tính mạng của hơn 200 công nhân đang làm việc cùng rất nhiều khách hàng tại Cảng.

Trước nguy cơ dễ xảy ra sập cầu cảng, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các đơn vị tham gia hoạt động ở cảng Thị Nại, thời gian gần đây, đã có khách hàng lâu năm phải làm đơn khiếu nại khẩn cấp đến Bộ GTVT, cơ quan chức năng về tình trạng xuống cấp cầu cảng số 1-2 của cảng Thị Nại.

Theo nội dung đơn khiếu nại khẩn cấp khách hàng lâu năm, công tác bảo trì cảng biển của cảng Thị Nại không thực hiện đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật theo quy định của nhà nước, dẫn đến tình trạng lớp bê tông phía dưới mặt sàn của cầu tàu số 1 và một phần cầu tàu số 2 bị hư hỏng, để lòi ra toàn bộ cốt thép, xuất hiện nhiều vết nứt.
Tình trạng này kéo dài nhiều năm, mặc dù khách hàng kiến nghị nhiều lần nhưng phía công ty phớt lờ, không lắng nghe. Ngoài ra, công tác quản lý tại cảng Thị Nại còn một số bất cập, dẫn đến tình trạng đình công của 150 công nhân bốc xếp để phản đối đơn giá xếp dỡ hàng hóa tại cảng quá thấp trong năm 2016 vừa qua...
Lãnh đạo cảng Thị Nại cố tình "làm ngơ"?
Để xác minh thông tin, sáng ngày 14/4 vừa qua, phóng viên chúng tôi đã trực tiếp đến liên hệ làm việc với lãnh đạo cảng thì không gặp được bất kì một lãnh đạo cảng nào. Chỉ có lời giải thích của hai nhân viên của phòng Hành chính và phòng Kinh doanh của công ty cổ phần cảng Thị Nải là chị Võ Thị Thu Hiền cùng anh Trần Quyết Thắng cho biết: "Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty thì đi Hà Nội công tác, một phó giám đốc có con bị ốm, một phó giám đốc thì đi vắng".
Với sự vắng mặt của lãnh đạo cảng Thị Nại, giả thiết nếu có sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình hoạt động thì trách nhiệm thuộc về ai? Ngoài ra, khi được đề nghị làm việc với công nhân tại cảng thì PV chúng tôi liên tục gặp sự cản trở tác nghiệp của những người phụ nữ mặc áo xanh không đeo thẻ mà tự nhận là nhân viên của cảng.
Trao đổi với PV, ông Liễu Minh Hoài - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Cục Hàng hải VN) cho biết: "Tình trạng cầu cảng 5000 tấn của cảng Thị Nải đã xuống cấp từ trước năm 2015. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã nhiều lần yêu cầu cảng Thị Nại khắc phục tình trạng hư hỏng cầu cảng nhưng đến nay cảng này vẫn chưa thực hiện".
Ngay từ tháng 1/2016, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 79 yêu cầu Công ty CP Cảng Thị Nại gấp rút sửa chữa hư hỏng ngay trong quý I và quý II năm 2016, theo xác nhận tư vấn kiểm định của công ty cổ phần tư vấn đầu tư cơ sở hạ tầng APCI có trụ sở ở Hà Nội, nhưng đến nay yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện.

Ngày 10/4/2017 , Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tiếp tục có văn bản số 121 yêu cầu Công ty CP Cảng Thị Nại khẩn cấp xây dựng kế hoạch và tiến hành sửa chữa những vị trí hư hỏng đã được Tư vấn kiểm định xác nhận.
Và gần đây nhất, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người lao động, công nhân cùng các đơn vị khai thác tại Thị Nại, Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn vừa có văn bản số 125 về việc tạm đình chỉ hoạt động cầu cảng Thị Nại 5.000 tấn do chậm sửa chữa hư hỏng. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Cảng Thị Nại khẩn trương lập kế hoạch sửa chữa những hư hỏng theo kiến nghị của Tư vấn kiểm định.
“Phía Cảng Thị Nại lấy lý do chậm sửa chữa trong quý I và quý II năm 2016 do phải sắp xếp quá trình thoái vốn, kiện toàn bộ máy nhân sự và thời tiết xấu là không thuyết phục. Cùng với đó, hiện nay cảng Thị Nại cũng đã làm việc với các nhà thầu để tiến hành duy tu, sửa chữa cầu cảng. Họ cũng báo cáo trong quý II/2017 sẽ hoàn thành việc sửa chữa”, ông Hoài cho hay.
Trần Trung
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia