Quốc vương Brunei tự lái máy bay tới Đà Nẵng dự APEC
(THPL) - Máy bay chở đoàn lãnh đạo Brunei chiều 9/11 đã tới Sân bay Quốc tế Đà Nẵng để dự Tuần lễ Cấp cao APEC, Quốc vương Hassanal Bolkiah gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong buồng lái lúc chiếc chuyên cơ A340-212 của ông hạ cánh.
Khoảng 17h20 ngày 9/11, chiếc chuyên cơ do chính Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngồi trên ghế lái điều khiển đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Theo Trí thức trẻ, đón Quốc vương Brunei tại sân bay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Vua Sultan Haji Hassanal Bolkiah, quốc vương thứ 29 của Brunei, là lãnh đạo APEC lâu đời nhất. Quốc vương lên ngôi từ năm 1967, trước cả khi APEC được thành lập hơn 2 thập kỷ. Ông cũng là thành viên sáng lập APEC và đã tham dự tất cả hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC từ lần đầu được tổ chức năm 1993 tại Mỹ.
Trong cuộc hội đàm hồi tháng 8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Hassanal Bolkiah nhất trí tăng cường các biện pháp hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 500 triệu USD vào năm 2025. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Theo báo Tuổi trẻ, Quốc vương Hassanal Bolkiah, 71 tuổi, sở hữu chuyên cơ trị giá 170 triệu bảng Anh và nhiều lần tự làm cơ trưởng trong các chuyến công du.
Chuyên cơ của Hoàng gia Brunei là một chiếc Airbus A340-212 có tên gọi là "Lâu đài bay" (Flying Palace), theo trang Business Insider.
Trang Business Insider cho biết tính đến tháng 6/2017, trên thế giới chỉ có 3 chiếc máy bay lớn cỡ chiếc A340-212. Hoàng gia Brunei còn sở hữu một chiếc Boeing 747-430 và hai trực thăng Sikorsky S-70.
Tháng 4/2013, Quốc vương Hassanal Bolkiah cũng tự lái "Lâu đài bay" đến Philippines trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày.
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia