21:21 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc hội tán thành kết quả bầu 5 chức danh của Quốc hội

14:46 07/04/2021

Sáng nay 7/4, Quốc hội sau khi bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết đã tán thành kết quả bầu 5 chức danh của Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sáng nay (7/4), dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh

Cụ thể với tổng số 462/462 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 96,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nghị quyết trên được thông qua ngày 7/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ngày 24/8/2020, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Cường đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội

Với 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (96,88% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường 

Theo VTV News, ông Bùi Văn Cường sinh ngày 18/6/1965, quê quán xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Trước khi trở thành Tổng Thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường từng đảm nhiệm các vị trí như Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2019, ông Bùi Văn Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Thanh trúng cử vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh vừa trúng cử vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới sau.

Bà Nguyễn Thị Thanh

Bà Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật.

Năm 2013, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011-2015 và sau đó tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3-2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà làm Phó trưởng ban thường trực Ban Công tác đại biểu.

Ông Lê Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa Công nghệ & Môi trường

Cũng trong sáng nay 7/4, ông Lê Quang Huy được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa Công nghệ & Môi trường.

Ông Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội, là tiến sĩ công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng dân dụng và là ĐBQH các khóa XII, XIII, XIV.

Ông Lê Quang Huy từng kinh qua các vị trí như Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cuối năm 2017, ông Lê Quang Huy giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Ông Vinh sinh năm 1972, quê Nghệ An, là PGS.TS hóa học. Ông là ĐBQH các khóa XIII, XIV.

Ông từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm UB Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2020. Tháng 12-2019, ông làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Vũ Hải Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

Ông Vũ Hải Hà được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định, là thạc sĩ quản lý chính sách công, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ.

Ông Hà là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Vũ Hải Hà đã giữ các chức vụ như Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ 11/2013.

Gia Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu