13:30 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng

10:11 02/04/2021

(THPL) - Ngày 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Với kết quả 446/452 (92,92%) đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Kết quả biểu quyết (Nguồn: VTV)

Nghị quyết nêu rõ, miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII). Nghị quyết được thông qua ngày 2/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thủ tướng cho đến khi Thủ tướng Chính phủ mới được bầu ra, dự kiến vào ngày 5/4.

Được biết, sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng là Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII và XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV.

Trước khi giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, chiều qua (1/4), dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Chủ tịch nước, hiện nay, do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Internet)

Cũng trong sáng nay 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu trước khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Chủ tịch nước (từ 10/2018); Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu