08:16 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc hội dự kiến phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên Chính phủ

20:20 20/10/2017

(THPL) - Việc miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ và phê chuẩn 2 thành viên Chính phủ thay thế được Quốc hội thực hiện ngay trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp cuối năm.

Theo thông tin trên báo VOV, tại cuộc họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, diễn ra chiều nay (20/10), Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho biết, Quốc hội dự kiến làm việc trong 26 ngày, khai mạc vào ngày 23/10 và bế mạc vào ngày 24/11/2017.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét về nhân sự lãnh đạo cấp cao ngay trong tuần làm việc đầu tiên. Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và xem xét phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới do Chính phủ trình.

Ông Trương Quang Nghĩa (trái) và ông Phan Văn Sáu. Ảnh: Quochoi.vn.

Cụ thể, theo báo Zing.vn, ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa, chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm nêu trên.

Ngày 25/10, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cùng ngày, Thủ tướng báo cáo Quốc hội việc phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ mới. Tương tự, hai nhân sự thay thế sẽ được Quốc hội phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều 26/10.

Theo ông Lê Bộ Lĩnh, công tác nhân sự được tiến hành vào đầu kỳ họp nhằm tạo điều kiện cho Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ mới sớm tiếp cận với công việc.

Hiện, ông Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật.

Trước đó, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến vấn đề nhân sự tại phiên họp thứ 15 vào giữa tháng 10 vừa qua.

Ngày 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ trưởng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã quyết định ủy quyền cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lãnh đạo công tác của Bộ GTVT và giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, kể từ ngày 15/10/2017 cho đến khi có quyết định nhân sự mới.

Còn ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất.

Anh Thư (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu