00:59 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Trị: Hàng loạt cây rừng tự nhiên bị đốn hạ, BQL rừng không biết?

13:50 26/04/2021

(THPL) - 62 cây gỗ rừng thuộc nhóm IV-VII do Ban quản lý rừng Bến Hải quản lý, đã bị đốn hạ vận chuyển ra khỏi rừng trong Tết. Tuy nhiên, hiện tại chủ rừng mới phát hiện.

Ngày 1/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa có công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh và Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong vụ hàng chục cây rừng tự nhiên bị “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ trái phép tại xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Rừng phòng hộ tại Quảng Trị bị chặt phá nghiêm trọng.

Trước đó, vào tháng 3/2020, kiểm lâm Quảng Trị phát hiện tại các tiểu khu 579, 581, 582 thuộc rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có 62 gốc cây rừng bị chặt hạ đường kính trung bình từ 30-50cm. Toàn bộ số gỗ đã được đưa ra khỏi rừng, hiện trường chỉ còn lại cành ngọn.

Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, cho biết cây rừng bị chặt hạ nhưng cấp dưới không hề báo cáo, nên đơn vị không nắm được.

“Trong khi đó, hiện tại nhân viên tại BQL rất mỏng, chỉ 16 người quản lý trên 21.000ha rừng. Các năm trước thì có thuê khoảng hơn 100 hộ dân tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh quản lý và bảo vệ. Khoản kinh phí này từ ngân sách, tuy nhiên năm 2021 Sở NN-PTNT tỉnh vẫn chưa có thông báo hay kế hoạch gì nên chúng tôi chưa dám thuê người dân”, ông Hùng nói.

Tòa soạn sẽ tiếp tục cập nhật… 

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu