04:37 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Trị: Di dời khẩn nhiều hộ dân sau khi phát hiện vết nứt tại núi Tà Bang

20:19 30/10/2020

(THPL) - Sau nhiều trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9, núi Tà Bang ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 200 m và có chiều rộng 20-50 cm.

Báo Đất Việt đưa tin, tối ngày 29/10, ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đi kiểm tra và phát hiện trên đỉnh núi Tà Bang (thôn La Ri Lào, xã Hướng Sơn) xuất hiện một vết nứt dài có nguy cơ gây mất an toàn cho nhiều hộ dân vùng hạ du.

Kiểm tra vết nứt, cơ quan chức năng nhận thấy một vệt dài khoảng 200m, có chiều rộng khoảng 20 - 50 cm. Dưới những vết nứt là khoảng không sâu hoắm.

Theo báo Gia đình VN, liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản chỉ đạo các xã khu vực dưới chân núi Tà Bang thông báo cho người dân hạn chế, không sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực nói trên. Đồng thời, di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản.

Vết nứt tại núi Tà Bang (ảnh: Internet)

Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 32 hộ dân trong thiên tai bao gồm các hộ có nguy cơ sạt lỡ núi, ngập lũ, nhà có nguy cơ sập do bão để đảm bảo tính mạng cho người dân.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hướng Hóa là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Trị phải chịu những thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 18/10, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở quả núi nằm phía sau nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337, thuộc xã Hướng Phùng (cạnh xã Hướng Sơn).

Gần 2 triệu m3 đất đá đổ ập xuống khiến 4 dãy nhà của đơn vị bị vùi lấp, 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến tối 29/10, do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn đã có 3 người bị thương; 9 nhà bị sập, 13 nhà bị hư hỏng hoặc xiêu vẹo, 249 nhà bị tốc mái.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu