Quảng Trị: Bờ sông Thạch Hãn sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cây cầu mới gần 60 tỷ đồng
(THPL) - Sông Thạch Hãn - con sông lớn nhất tỉnh Quảng Trị nhiều năm nay đang bị xâm thực nghiêm trọng, khiến người dân ở phường Đông Lương (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) như "ngồi trên đống lửa" trước tình cảnh hà bá "nuốt" đất, "gặm" vào nhà ở và đe dọa cả cây cầu gần 60 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng chưa lâu.
Theo ghi nhận của PV Thương Hiệu & Pháp Luật, tại chân cầu Đại Lộc (Đông Hà, Quảng Trị) xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đáng lo ngại là lúc trước mép sông cách chân cầu Đại Lộc hơn 20m, nhưng vài năm trở lại đây chỉ còn cách chân cầu 3 - 4m. Cây cầu này bắc qua sông Thạch Hãn, nối thành phố Đông Hà với các xã của huyện Triệu Phong. Nhiều hộ ven sông đã di dời đi nơi khác, nhưng nhiều người chưa có điều kiện thì vẫn ở lại nơi đây và phải sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.

Tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng ngay dưới chân cầu Đại Lộc.
Hằng năm, dòng sông ăn sâu vào bờ từ 3 - 4m, đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây. Nhiều chân đê, đường giao thông bị xói lở. Cây cầu Đại Lộc (được đầu tư với kinh phí gần 60 tỷ đồng, cầu dài 266,2 mét, rộng 9 mét, gồm 6 nhịp) mới được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng hiện nay đang đứng trước nguy cơ mất an toàn bởi sự sạt lở của bờ sông Thạch Hãn đang tiến sát vào chân cầu.

Ông Bùi Văn Tâm (50 tuổi, người dân địa phương) cho biết: “Tình trạng sạt lở bờ sông đã hơn 10 năm nay, cứ sau mỗi trận mưa lũ, nước dâng cao thì bị ăn mòn 2 - 3m. Bên chính quyền cũng đầu tư xây bờ kè nhưng mấy năm nay vẫn chưa xong; mà tình trạng sạt lở ngay chân cầu Đại Lộc ngày càng nghiêm trọng khiến cho nhiều hộ dân như chúng tôi sống trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ mỗi khi đi qua cây cầu này”.

Địa phương cũng đã triển khai dự án kè chống sạt lở khẩn cấp cho bờ sông Thạch Hãn với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng, đến nay, chỉ mới xây dựng được gần 2km bờ kè. Đoạn sạt lở nghiêm trọng gần chân cầu Đại Lộc vẫn chưa có biện pháp khắc phục.
Trong nhiều lần tiếp xúc các cấp chính quyền địa phương trong các cuộc họp cử tri, người dân liên tục phản ánh về tình trạng sạt lở bờ sông. Tuy nhiên hiện tại, do thiếu kinh phí xây bờ kè nên tình trạng chân cầu Đại Lộc sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Lương Lân - Phó chủ tịch UBND phường Đông Lương - cho biết: "Vài năm trở lại đây, bờ sông Thạch Hãn sạt lở hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 70 hộ dân sinh sống sát bờ sông. Hiện tại địa phương đã đề xuất lên cấp trên, yêu cầu nhanh chóng xây dựng bờ kè để hạn chế sạt lở đất ảnh hưởng đến chân cầu Đại Lộc. Còn về việc hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, sắp tới phía chính quyền địa phương sẽ có phương án di dời, tái định cư cho các hộ dân này đến một khu vực khác để người dân yên tâm sinh sống, làm ăn".
Thiên Trường
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia