16:22 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh: Hơn 1.000 cây xanh được trồng mới sau lễ phát động Tết trồng cây

09:47 12/02/2022

(THPL) - Ngày 11/02/2022, tại mặt bằng +38 công trường Băng Sàng khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Sau Lễ phát động, đã có 1.000 cây xanh gồm các loại cây bản địa như: cây Lát hoa bản địa, cây dổi được trồng tại khu vực mặt bằng +38 công trường Băng Sàng khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin nhấn mạnh: “Công ty quyết tâm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường ngay từ những ngày đầu năm 2022”.

Hơn 1.000 cây xanh được trồng mới tại khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Được biết, trong 5 năm gần đây, mỗi năm Công ty Than Cọc Sáu đều chi trên 30 tỷ đồng cho công tác BVMT. Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty đã trồng được trên 1.002.557 cây xanh các loại, phủ xanh được 200,2 héc ta tại các bãi thải Đông Cao Sơn, bãi thải Khe rè, Bải thải trong Thắng Lợi khu vực Nam Quảng Lợi và mặt bằng sân công nghiệp với giá trị 28,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã xây dựng trong năm 2022, Công ty tiếp tục tiến hành trồng 75.000 cây Keo lai với diện tích trên 16 héc ta tại khai trường, đồi cao Thắng Lợi, bãi thải Khe Rè, bãi thải Đông Cao Sơn.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình trồng cây xanh trên các bãi thải sau khai thác, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã phủ xanh được 30% các bãi thải sau khai thác với nhiều loại cây có giá trị cao như keo lai, lát hoa...với mục tiêu hoàn nguyên môi trường, cải thiện sinh thái, góp phần phát triển kinh tế xanh ở Quảng Ninh.

Trong năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sẽ trồng 1 triệu cây xanh trên diện tích 200 ha, ưu tiên trồng cây hoàn nguyên môi trường tại các khu vực mỏ đã dừng khai thác và đổ thải ở tỉnh Quảng Ninh.

Lưu Kỳ (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu