13:33 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ngãi: Cứu hộ thành công 13 thuyền viên gặp sự cố trên đường tránh bão

17:37 12/09/2021

(THPL) - Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, tàu Cảnh sát biển 8002 vừa cứu hộ thành công 13 người trên tàu gặp sự cố, trôi tự do khi vào đảo Lý Sơn tránh bão số 5.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 11/9 tàu kéo ĐNA 0494 thi công công trình đèn tín hiệu được kêu gọi vào bờ neo đậu tránh bão số 5.

Khoảng 11h cùng ngày, khi đang di chuyển vào tránh bão, tàu bị quấn chân vịt không hoạt động được, trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục sự cố nên đã đề nghị hỗ trợ.

Nhận được tin báo, mặc dù điều kiện thời tiết mưa to, sóng biển mạnh do ảnh hưởng của bão số 5, cùng thời gian tìm kiếm là đêm tối vô cùng khó khăn nhưng lực lượng Cảnh sát biển vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và 13 người bị nạn.

Tàu Cảnh sát biển 8002 cứu ngư dân gặp nạn.

Sau gần 6 giờ liên tục tìm kiếm, đến 1h30 ngày 12/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu thành công 13 ngư dân trên tàu kéo sà làn T03 số hiệu ĐNA 0494 do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

Cũng trong ngày 11/9, tàu Cảnh sát biển 8002 nhận được thông tin tàu cá QNg 95058 TS do ông Dương Văn Thạch (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ cùng 4 ngư dân đang trên đường về đất liền tránh bão thì bị phá nước, hỏng máy, theo báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 18h15 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá QNg 95058 TS đã bị chìm, tính mạng của 5 ngư dân bị đe dọa.

5 ngư dân được cứu trên biển ngày 11/9. Ảnh: CSB

Tàu cứu hộ nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn và lai dắt tàu bị nạn về đất liền.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, hiện 5 ngư dân trên tàu bị phá nước gặp nạn đã được đưa lên tàu, 13 thuyền viên trên tàu kéo sà lan đang được lai dắt, chưa thể đưa vào đất liền vì thời tiết đang có sóng to, gió lớn.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu