16:04 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Huy động 50 cán bộ, chiến sĩ vào rừng truy bắt hung thủ gây án

13:06 11/10/2021

(THPL) - Sau khi chém người bị trọng thương, Nguyễn Chí Thanh đã bỏ trốn vào rừng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Lực lượng chức năng phải huy động 50 người để vào rừng truy bắt đối tượng gây án.

Sáng ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1990, trú tại Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người theo quy định khoản 2, điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

 Theo cơ quan Công an, Nguyễn Chí Thanh có mâu thuẫn từ trước với chị T. T. N (sinh năm 1985) và anh T.N.L (sinh năm 1994) cùng trú tại Thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Chí Thanh đã bỏ trốn vào rừng sâu khiến lực lượng chức năng phải tổ chức truy bắt.

Đến trưa ngày 29/9, chị T.T.N có thách thức qua điện thoại đối với Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, đối tượng Thanh đã mang theo rựa (dài khoảng 70 cm) đến chỗ ở của chị N. và anh T.N.L để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Nguyễn Chí Thanh dùng rựa chém 2 nhát vào người chị N. khiến chị này bị thương nặng (theo kết quả giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên là 49%). 

Sau khi gây án, Thanh mang theo hung khí bỏ trốn vào rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (địa phận xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng hơn 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp Công an thị trấn Phong Nha, UBND thị trấn Phong Nha, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khám nghiệm hiện trường, cấp cứu nạn nhân. Đồng thời lực lượng chức năng tổ chức truy bắt Thanh, cùng với việc vận động gia đình đối tượng này kêu gọi Thanh ra đầu thú.

Đến trưa ngày 30/9, gia đình Thanh đã đưa đối tượng này đến đầu thú tại Công an thị trấn Phong Nha. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Chí Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu