10:26 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Công an TP. Đồng Hới vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

16:13 29/12/2021

(THPL) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an thành phố Đồng Hới đã vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an thành phố Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa vận động người dân tự nguyện giao nộp 6 kg pháo hoa nổ cũng như nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ.

Người dân đến giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. (Ảnh: Cảnh Hoa)

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới đã tiếp nhận 5 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả bên ngoài có in chữ nước ngoài sản xuất, trọng lượng khoảng 6kg.

Số pháo trên do anh Đặng Hồng Quảng, trú tại thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới tự nguyện mang đến giao nộp. Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định.

Công an Thành phố Đồng Hới vận động người dân tự nguyện giao nộp pháo. (Ảnh: Cảnh Hoa).

Trước đó, vào sáng ngày 21/12, tại đường Hà Huy Tập, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Hới đã tiếp nhận 1 hộp pháo hoa loại 36 ống, 2 ống hình khối tròn màu xám trên bao bì ghi thuốc nổ AMNIT ADI và 2 kíp nổ do anh Trần Văn Dũng (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) giao nộp. 

Được biết anh Dũng phát hiện số vật liệu nổ trên bên vệ đường trong quá trình di chuyển trên đường Hà Huy Tập.

Người dân mang pháo nổ đến giao nộp cho lực lượng chức năng. (Ảnh Cảnh Hoa)

Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Đồng Hới đã thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền đến tận người dân thông qua các hội nghị tuyên truyền, gửi thư ngỏ, lực lượng CSKV và CA xã đến tuyên truyền tận người dân.

Kết quả trong 15 ngày đầu tấn công tội phạm (15/12/2021 đến ngày 29/12/2012), lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đã vận động nhân dân giao nộp 04 súng tự chế, 14 viên đạn chì, 02 kíp nổ, 20 hộp pháo hoa loại 36 ống, 01 ống pháo hoa nổ, 27 viên pháo bi, 17 vũ khí tự chế…

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu