13:31 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Công an thành phố Đồng Hới liên tiếp phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý

17:42 24/01/2022

(THPL)_Trong những ngày giáp tết Nguyên Đán 2022, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Đồng Hới đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý trên các tuyến giao thông.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, trong những ngày giáp tết Nguyên Đán 2022, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý trên các tuyến giao thông.

Theo đó, vào lúc 22h35’ ngày 22/1, tại đường Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành đón dừng xe ô tô con mang BKS 73A-127.45 do tài xế Trần Thanh Hoài (1966) điều khiển chở thêm 03 người: Trương Văn Đô (1994), Nguyễn Ngọc Phi (1999), Trần Văn Phương (1998) để kiểm tra theo quy định.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã lập biên bản vụ việc. (Ảnh: Cảnh Hoa)

Quá trình kiểm tra, khám xét phát hiện trên xe có 01 bao nilon có 04 viên nén màu gạch, 3 gói tinh thể màu trắng. Đối tượng Trương Văn Đô khai nhận số tang vật trên là ma túy do đối tượng tàng trữ để sử dụng.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Đồng Hới để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Vào lúc 10h45’ ngày 21/1, tại đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, cán bộ chiến sĩ Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành đón dừng xe ô tô con mang BKS 73A-097.83 do tài xế Thái Ánh Dương (SN 1983, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

 

Đối tượng Trương Văn Đô. (Ảnh: Cảnh Hoa)

Trên xe chở 03 người, gồm: Nguyễn Đại Trường Sơn (SN 1999, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Thân Trọng Ba (SN 1995, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Lê Thị Hồng Nhung (SN 2002, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để kiểm tra theo quy định.

​Tại thời điểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 01 túi nilon bên trong có chứa 05 viên nén màu gạch và 01 túi có chứa chất bột màu trắng. 

 Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Đại Trường Sơn khai nhận số viên nén và chất bột trên là ma túy do đối tượng tàng trữ để sử dụng. 

 Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã lập biên bản vụ việc và bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Đồng Hới để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu