23:32 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Bắt các đối tượng tàng trữ hàng nghìn viên ma túy, trộm ô tô, cướp xe máy

16:18 26/08/2021

(THHP) – Chiều ngày 26/8, Lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ trái phép hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp. Và cùng ngày đơn vị đã phối hợp với phòng CSGT, và Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội – Công an tỉnh bắt giữ đối tượng trộm cắp xe ô tô và bỏ trốn.

 

Trao đổi với PV lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch cho biết “Hiện tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh nhà. Một số huyện, thị của tỉnh đã phải thực hiện Chỉ thi 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch trong đó có huyện Bố Trạch. Thế nên, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình để có những hành vi, việc làm vi phạm pháp luật. Để góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Công an huyện đã phối hợp với nhiều đơn vị của Công an tỉnh bắt dữ nhiều đối tượng có hành vi phạm pháp”.

Trước đó vào lúc 10h30p ngày 24/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch và Công an xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tiến hành kiểm tra đối tượng Hồ Văn Long khi đang lưu thông trên đoạn đường liên xã thuộc thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch).

Đối tượng Hồ Văn Long tại cơ quan Công an, Ảnh: Công an huyện Bố Trạch cung cấp

Phát hiện thấy cơ quan chức năng, đối tượng Hồ Văn Long đã vứt xe máy bỏ chạy và nhảy xuống suối hòng thoát thân. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túy có 2 túi ni lông chứa 235 viên nén.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, cơ quan công an thu giữ 22 túy ni long chứa 4.393 viên nén màu hồng và màu xanh cùng 157 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án, Ảnh: Công an huyện Bố Trạch cung cấp

Qua đấu tranh ban đầu, Hồ Văn Long đã thừa nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cùng ngày 25/8 Công an huyện Bố Trạch kết hợp Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ đối tượng trộm cắp xe ô tô và bỏ trốn.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng nam thanh niên trộm xe ô tô mang BKS 73C- 053.20 tại địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Ngay lập tức, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ của tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành chốt chặn để truy bắt đối tượng. Trên đường di chuyển, đối tượng bỏ lại xe ô tô ở vên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, sau đó, cướp xe máy mang BKS 73K4 – 8747 của người dân tiếp tục di chuyển, trốn chạy theo hướng Bắc – Nam.

Đối tượng Trần Quang Nhã bị bắt khi trộm ô tô không thành và cướp xe máy đẻ tẩu thoát. Ảnh: Công an huyện Bố Trạch cung cấp

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi thấy lực lượng của tổ tuần tra chốt chặn tại Km647+400 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy, sau đó bỏ xe mô tô lại nhà dân cách đó 300m và lẩn trốn.

Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh và Công an huyện Bố Trạch đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng. Qua khai thác nhanh,  danh tính người này được xác định là Trần Quang Nhã (SN 1994) trú tại thôn 7, xã Trung Trạch.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đang xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu