Phường Thịnh Liệt (Hà Nội): Phế thải xây dựng bị đổ trộm rầm rộ suốt ngày đêm
THPL) - Thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng xuống hành lang đường, hệ thống đê điều, sông ngòi, đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vi phạm này vẫn diễn ra ở nhiều nơi như thách thức dư luận, đòi hỏi chính quyền các cấp, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn để giải quyết triệt để vấn nạn này.
Tại khu phố Ao Sào thuộc phường Thịnh Liệt, bất kể là ngày hay đêm, các loại xe ô tô hai chân, ba chân, xe tự chế vẫn nối đuôi nhau đổ trộm phế thải xây dựng. Những khu vực bãi đất trống, đất nông nghiệp tại khu vực này đã tràn ngập đất cát, gạch, thạch cao, thủy tinh vỡ, gỗ ép mục nát.
Nhiều người dân sinh sống tại phố Ao Sào bức xúc chia sẻ: “Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay chúng tôi là người dân cũng chẳng biết kêu ai, ngày cũng như đêm "chúng nó" chạy liên tục, đa số chẳng có che chắn gì cả làm vung vãi, bụi bẩn ra đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Trời mưa thì nhếch nhác, trời nắng, hanh khô thì bụi kinh khủng. Nhiều lần chúng tôi cũng thấy công an ra bắt các xe này lại rồi, nhưng chỉ được mấy hôm các loại xe này lại tiếp tục hoạt động như chưa hề có chuyện gì”.
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thanh Ngà - Quyền Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho biết: “Tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng đã diễn ra từ nhiều tháng nay, UBND phường cũng đã chỉ đạo công an phường ra quân ngăn chặn, bắt quả tang lập biên bản nhiều đối tượng, nhưng cũng do lực lượng mỏng nên không thể bao quát hết được những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường cũng đã giao cho cán bộ địa chính đo đạc lại khu đất các đối tượng đổ trộm phế thải, để có biện pháp xử lý triệt để."

Theo tìm hiểu của phóng viên, đều đặn cứ vào khoảng 21h hằng ngày, hàng đoàn xe các loại nối đuôi nhau chạy liên tục đến sáng. Cứ 15 phút lại có một chuyến xe. Đoàn xe đổ phế thải rất tự nhiên và công khai. Để có thể hoạt động liên tục và công khai như vậy, liệu rằng có ai đứng ra "bảo kê" cho việc đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng này hay không?!.
Để có được thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên đã liên hệ với Công an phường Thịnh Liệt để phối hợp ghi nhận đưa tin. Vào khoảng 21h30 ngày 01/03/2023, Công an phường Thịnh Liệt đã ra quân, xử lý vi phạm và lập biên bản 02 đơn vị đổ trộm phế thải tại bờ Sông Sét Ao Sào.
Theo ông Hoàng Hòa Sơn – Phó trưởng công an phường Thịnh Liệt cho biết: "Khu đất đang bị biến tướng thành khu vực đổ trộm rác thải xây dựng là đất nông nghiệp, được một người tên là Nông Tuấn An thuê lại của 48 hộ dân. Thời gian qua, lực lượng công an đã xử phạt nhiều trường hợp xe vận chuyển không che chắn, làm vung vãi rác thải ra đường, nhưng do lực lượng mỏng nên không thể xử lý 100% các trường hợp vi phạm được."
Theo ước tính, mỗi ngày Hà Nội phát sinh 4.000 tấn chất thải rắn xây dựng, 5.000 tấn rác thải sinh hoạt. Nếu không triển khai ngay những biện pháp thật nghiêm minh thì vấn nạn đổ trộm rác thải xây dựng ở Thủ đô không biết đến khi nào mới được xử lý dứt điểm.
Trước thực trạng trên, đề nghị UBND phường Thịnh Liệt, UBND quận Hoàng Mai và các cơ quan, ban ngành cần tăng cường kiểm tra, sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh, tránh tình trạng tái diễn, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận.
PV
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia