02:07 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy): Buông lỏng quản lý để hàng loạt bãi đỗ xe vi phạm trật tự đô thị

16:41 13/03/2023

(THPL) - Thời gian qua, những vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đã trở thành vấn đề nhức nhối tại Hà Nội. Chính quyền Thành phố đã có những động thái mạnh mẽ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục triệt để các vi phạm về trật tự đô thị. Thế nhưng, tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) vẫn để hàng loạt các bãi đỗ xe không phép ngang nhiên tồn tại và gây bức xúc dư luận.

Vấn đề quản lý, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trong thời gian qua đã tốn khá nhiều giấy mực và là chủ đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm. Người dân trên địa bàn TP. Hà Nội phản ánh nhiều về tình trạng vi phạm chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, làm nơi trông giữ xe trái phép trên địa bàn một số quận, huyện. Có những vi phạm kéo dài qua các thời kỳ và đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, thậm chí tình trạng vi phạm còn phát sinh thêm. Cũng có trường hợp chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, khiến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất dự án bị chuyển đổi thành các bãi trông giữ xe “không phép”, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Một số điểm trông giữ phương tiện được cấp phép cũng lợi dụng giấy phép để trông giữ phương tiện ngoài khu vực được cấp phép. Tình trạng xe để tràn lan lòng đường và vỉa hè tại phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội gây mất trật tự đô thị. (Theo ghi nhận của PV sáng ngày 13/03/2023)

Mới đây, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ". Quan điểm của BCĐ 197 là làm đến đâu dứt điểm đến đó trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Thế nhưng, phớt lờ Chỉ thị của TP. Hà Nội, tại địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) vẫn đã và đang diễn ra rất nhiều các bến, bãi đỗ xe “khủng” vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng như các bãi đỗ xe trên dọc phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị gây bức xúc dư luận.

Theo quy định, tại các nơi tổ chức trông giữ được cấp phép phải cắm biển ghi rõ các thông tin: giá trông giữ, công ty được trông giữ... kẻ vạch vôi rõ nét thể hiện khu vực diện tích giới hạn được tổ chức trông giữ, nhân viên trông giữ phải có phù hiệu, mặc đồng phục, thu tiền phải có biên lai...

Quy định là vậy nhưng hầu như tất cả các bãi trông giữ xe tại Ngõ 78 phố Duy Tân; Ngõ 86 phố Duy Tân; quanh khu vực các tòa nhà cao tầng tại phố Duy Tân... đều là các bãi xe "không phép" vì không có bất kỳ biển cắm nào. Bên cạnh đó, một số điểm trông giữ phương tiện được cấp phép cũng lợi dụng giấy phép để trông giữ phương tiện ngoài khu vực được cấp phép.

Một số hình ảnh các bãi xe “không phép” phóng viên ghi nhận được tại phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội  ngang nhiên hoạt động, vi phạm quy định của thành phố, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị (PV ghi nhận sáng ngày 13/03/2023).

Bãi trông giữ xe rộng hàng trăm mét vuông tại ngõ 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu ngang nhiên hoạt động “không phép” tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông… mà không vấp phải bất kỳ sự cản trở nào của chính quyền sở tại.
Bãi trông giữ xe “không phép” kéo dài từ đầu ngõ 86 ra đường Phạm Hùng, trải dài từ đầu ngõ 86 đến cuối ngõ, tràn cả tràn cả xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, coi thường pháp luật.
Xung quanh các tòa nhà cao tầng và khu vực hè đường chạy dài phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu đều bị ô tô và xe máy quây kín gây mất mỹ quan đô thị.

Trước nội dung trên, đề nghị UBND quận Cầu Giấy, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, BCĐ 197 TP Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cần có biện pháp kiểm tra, xử lý để ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại phường Dịch Vọng Hậu để tránh tiền lệ xấu về sau. Cùng với đó, cần quy trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân khi có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra hàng loạt “sai phạm” trên địa bàn gây bức xúc dư luận.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Mai Ngọc

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu