Phường Bồ Đề (Long Biên): Cần xử lý nghiêm vi phạm xây dựng tại dự án HC Golden City
(THPL) - Người dân kêu cứu vì tình trạng xây dựng sai phép kéo dài, uy hiếp an toàn phòng chống cháy nổ tại dự án khu nhà ở 319 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Theo phản ánh của nhiều người dân cho biết: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại phường Bồ Đề diễn ra rầm rộ, công khai, kéo dài, điển hình là tại dự án khu nhà ở 319 Bồ Đề (HC Golden City).
Thế nhưng, điều lạ là vấn đề trên đã xảy ra không chỉ một sớm, một chiều và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Vũ Đăng Khoa - chủ căn nhà số 05-TTA, dự án HC Golden City cho biết, tình trạng xây dựng sai phép tại dự án này diễn ra suốt một thời gian dài, phá vỡ quy hoạch và gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều căn nhà liền kề tại dự án bị xây dựng sai so với thiết kế được phê duyệt.


“Ngày 1/10/2021 tôi phát hiện căn nhà liền kề LK07+08 cùng là một chủ xây dựng trái phép và lấn chiếm đất chung, xây bịt kín khe hành lang thông chung, bịt kín phần hậu căn nhà LK05 của tôi. Việc xây dựng vi phạm này ảnh hưởng không gian chung của các căn liền kề xung quanh, nhất là trong trường hợp cháy nổ thì mọi người không có lối thoát hiểm”, ông Khoa cho hay.
Ngay khi phát hiện ra sự việc trên, ông Khoa đã đề nghị Ban quản lý tòa nhà kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ căn nhà LK07-08 dừng thi công. Theo nội dung biên bản ngày 2/10/2021, Ban quản lý tòa nhà đã tiếp nhận kiến nghị của ông Khoa. “Tiếp nhận kiến nghị của chủ LK 05, Ban quản lý phát hiện sai phạm của LK07+08, yêu cầu dừng thi công”, nội dung biên bản ghi rõ.
Mặt khác, ông Khoa cũng làm đơn kêu cứu gửi UBND quận Long Biên và UBND phường Bồ Đề vào cuộc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, theo ông Khoa, nhiều ngày nay chủ nhà LK 07-08 vẫn bất chấp cho thi công xây dựng như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hiện tại họ đã xây dựng lấn chiếm với quy mô lớn và xây đến tầng 5, nhưng không hề vấp phải sự ngăn chặn của cơ quan chức năng”, ông Khoa bức xúc nói.


Không chỉ ông Khoa mà nhiều người dân sinh sống trong dự án khu nhà ở 319 Bồ Đề (HC Golden City) đều tỏ ra phẫn nộ, vì dự án trên được các cơ quan thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng và sau đó chủ đầu tư cùng người dân mua nhà phải xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Vậy nhưng, thực tế thì tình trạng vi phạm xây dựng, phá vỡ quy hoạch tại dự án này vẫn ngang nhiên diễn ra với quy mô rộng.
“Căn cứ Luật Xây dựng 2014, Nghị định 139/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng..., tôi nhận thấy hành vi xây dựng trái phép của chủ căn nhà liền kề số 07+08 cần phải được ngăn chặn ngay và có biện pháp cưỡng chế, yêu cầu trả nguyên trạng ban đầu của dự án”, ông Khoa bức xúc nói.
Để tìm hiểu rõ hơn phản ánh trên, PV Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ với UBND phường Bồ Đề và UBND quận Long Biên. Tuy nhiên, PV mới chỉ nhận được phản hồi từ phía UBND quận Long Biên.
Cụ thể: Tại văn bản số 1885/UBND-VP thông tin tới cơ quan báo chí Thương hiệu và Pháp luật ngày 11/10/2021, UBND quận Long Biên nêu rõ: “UBND phường Bồ Đề chủ trì phối hợp Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận kiểm tra nội dung cơ quan báo chí nêu, xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo UBND quận và thông tin kết quả xử lý đến cơ quan báo chí trước ngày 31/10/2021”…
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Huyền Chi
Tin khác
Cục Thuế chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau nhiều lần cảnh báo nợ thuế
Đại tá Bùi Quyết Toán được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện
Ngành bán lẻ đang tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Việt Nam chủ động giám sát, sẵn sàng ứng phó dịch Ebola 2026
Mô hình “ba tiên phong” Công an xã Sa Loong: Xây dựng công an xã tinh nhuệ, hiện đại và gần dân
(THPL) - Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “ba nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân...22/05/2026 14:14:00Hội thi nấu cơm dâng Thánh Gióng: Kết nối truyền thống với hướng đi mới của xã Phù Đổng
(THPL) - Trong dòng chảy sôi động của Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng (Hà Nội) năm 2026, Hội thi “Nấu cơm, làm cơm nắm, muối cà dâng Đức...22/05/2026 14:18:18“Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”
(THPL) - Sáng ngày 22/5 tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Tiếp thị & Gia...22/05/2026 14:01:01Tập đoàn Đèo Cả: Kết nối nguồn lực, kiến tạo hạ tầng giao thông
(THPL) - Ngày 21/5/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị “Kết nối nguồn lực – Kiến tạo hạ tầng giao thông...22/05/2026 11:41:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia