18:27 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phú Thọ có tân Giám đốc công an tỉnh

21:48 18/04/2023

(THPL) - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ từ ngày 1/5/2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy.

Ngày 18/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; đồng thời, thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5/2023 đối với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính; và Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, kể từ ngày 1/5/2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính.

Đồng thời, thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các cán bộ nhận nhiệm vụ mới thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tuệ Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu