Phú Thọ: Chính quyền “tiếp tay” cho doanh nghiệp khai thác cát, sông Lô “chảy máu”?
(THPL) - Thời gian gần đây, việc khai thác cát trái phép, vượt ngưỡng cho phép của các doanh nghiệp tại khu vực ven sông thuộc TP. Việt Trì – Phú Thọ đã khiến hàng chục héc-ta đất trồng màu của người dân bị sạt lở, tài nguyên bị “chảy máu”, gây mất an ninh trật tự...
Ngày 23/02, ghi nhận thực tế của PV Thương hiệu và Pháp luật tại khu vực các xã ven sông thuộc TP. Việt Trì – Phú Thọ và các xã ven sông của huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc xuất hiện nhiều phương tiện như: tàu cuốc, tàu hút và tàu vận chuyển đang miệt mài khai thác cát trên sông với tiếng máy nổ gây náo động cả một khu vực.
Theo bà Nguyễn Thị Liên (xã Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc) bức xúc cho hay: “Nhiều ngày qua, không biết những con tàu này thuộc đơn vị nào mà ngày đêm thản nhiên khai thác cát giữa lòng sông. Thường thì, họ chỉ khai thác khu vực gần chùa Quế Lâm, Việt Trì là chính. Tuy nhiên, cũng có những lần tàu di chuyển về địa phận tỉnh Vĩnh Phúc nhưng lại quăng gầu sang đất Phú Thọ để múc cát. Tình trạng này tiếp diễn khiến lòng sông và bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng”.


Cũng theo anh V. T.D (TP. Việt Trì, Phú Thọ) cho hay: “Hiện tại khu vực người dân sinh sống gần đoạn khai thác cát đã có hiện tượng sụt lún, sạt lở. Đặc biệt, mỗi khi các tàu cát khai thác thì tiếng máy nổ, động cơ vang lên ầm ầm, gây ô nhiễm âm thanh, khiến người dân chúng tôi không thể tập trung làm việc và nghỉ ngơi”…
Cũng trong buổi chiều ngày 23/2, khi chứng kiến nhiều phương tiện như: tàu cuốc, tàu hút và tàu vận chuyển đang miệt mài khai thác cát trên sông Lô, PV đã liên hệ trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Lê Anh Huy – Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ.
Tại đây, “vị” này hoàn toàn không nắm được tình hình khai thác cát rầm rộ trên sông Lô. Chỉ tới khi, PV “ngỏ ý” đang đứng tại khu vực này, anh cho mấy đồng chí ra đây quan sát và xử lý giúp báo chí thì “vị” này hẹn PV đầu tuần liên hệ và làm việc.
Tuy nhiên, những ngày sau đó khi PV tiếp tục liên hệ lại với “vị” này về lịch làm việc cụ thể như đã trao đổi trước đó thì ông Huy luôn thực hiện theo nguyên tắc 3 không: không nghe máy, không trả lời và không nhắn tin”…
Cũng trong buổi tối ngày 23/2, PV nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là đại diện phía Công ty Ánh Dương muốn gặp PV và tạo điều kiện cho việc khai thác cát đoạn giữa các xã ven sông thuộc TP. Việt Trì – Phú Thọ. Tuy nhiên, PV từ chối yêu cầu gặp trực tiếp của người này và nhấn mạnh: “Nếu có làm việc, anh cho tôi xin lịch làm việc cụ thể tại Công ty”.

Những ngày sau đó, PV vẫn nhận được phản hồi từ phía người dân về tình trạng khai thác cát các xã ven sông thuộc TP. Việt Trì – Phú Thọ.
Ngày 11/3, PV tiếp tục có mặt tại khu vực trên. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV vẫn là vô số các phương tiện như: tàu cuốc, tàu hút và tàu vận chuyển đang miệt mài khai thác cát. Khác với những lần trước đó, những phương tiện này được di chuyển nhiều xuống phía dưới khu vực Chùa Quế Lâm, TP. Việt Trì. Đặc biệt, PV chứng kiến nhiều tàu đang hì hục “ăn cát”. Những băng chuyền nhanh như cắt chuyển cát vào tàu mang đi tiêu thụ.
Cùng ngày, khi liên hệ lại với Thượng tá Lê Anh Huy – Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ thì được vị này khẳng định: Khu vực này là phía Công ty Tự Lập khai thác và được cấp phép. Đồng thời, “vị” này cũng yêu cầu PV liên hệ trực tiếp với Công an tỉnh Phú Thọ để được làm việc”.
Cũng theo nhiều chuyên gia khẳng định: Việc khai thác cát tràn lan, khó kiểm soát có thể dẫn tới tình trạng xói lở lòng sông và bờ sông. Đồng thời, về lâu dài có thể ảnh hưởng tới vận tải thủy và làm mực nước lũ nâng cao ở khu vực.
Mặt khác, khi lòng sông bị hạ thấp, các kênh dẫn tưới ven sông sẽ bị thiếu nước, lượng nước ngầm và độ ẩm của đất ven sông sẽ bị giảm, ảnh hưởng tới năng suất cây trồng, các công trình nhanh chóng bị hư hỏng cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của các động vật và thực vật thủy sinh.
Có thể thấy, việc xuất hiện nhiều phương tiện như: tàu cuốc, tàu hút và tàu vận chuyển đang miệt mài khai thác cát trên lòng sông Lô đã làm ảnh hưởng không nhỏ đất trồng màu của người dân bị sạt lở, tài nguyên bị “chảy máu”, gây mất an ninh trật tự...
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ như: UBND tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ và Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý tình trạng khai thác cát không đúng quy định để tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản và ổn định cuộc sống người dân…
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Huyền Chi
Tin khác
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?
Giá xăng giảm sâu tới 1.800 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
Quy định mức phí khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, áp dụng từ 1/11/2026
Siêu bão Champi gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển ở Bắc Biển Đông
Những điểm mới quan trọng về đánh giá học sinh các cấp
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch năm 2026
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
(THPL) - Là thương hiệu mới hoàn toàn trong hệ thống giáo dục Vingroup, Trường Quốc tế VERTA theo đuổi định hướng giáo dục Learn. Make....22/10/2026 15:10:59Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu Châu Á
(THPL) - Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu và từng...22/10/2026 13:55:00Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất, xử nghiêm ngân hàng vi phạm
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt việc giảm thực...22/10/2026 13:47:13Luật Nhà ở (sửa đổi): Tạo chính sách đột phá phát triển nhà ở cho thuê và an sinh xã hội
(THPL) - Sáng ngày 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trình bày Tờ...22/10/2026 14:07:59
