Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xem xét lại mức kỉ luật Vinastas
(THPL) - Cho rằng phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Vinastas là chưa hợp lý, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra lại mức xử phạt Vinastas về những hành vi vi phạm công bố kết quả khảo sát nước mắm.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công Thương liên quan đến mức xử phạt Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) về vụ khảo sát nước mắm.
Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc Vinastas có sai phạm trong vụ việc công bố chất lượng nước mắm đã gây hậu quả nghiêm trọng. Xử lý người đứng đầu Hội ở mức khiển trách là không nghiêm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương cần yêu cầu Thường vụ Vinastas xem xét lại việc xử lý kỷ luật đúng mức độ vi phạm. (Ảnh: Internet)
Về yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã nhận được chỉ đạo của Phó thủ tướng và đang yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát lại vụ việc cũng như các quy định pháp luật liên quan. Việc xử lý kiểm điểm, xử phạt cá nhân, tập thể trong vụ việc Vinastas sẽ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật như Luật An toàn thực phẩm, Luật xử lý vi phạm hành chính.
Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Công Thương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với Vinastas do đã phát hành tài liệu, ấn phẩm về chất lượng nước mắm nhiễm arsen không chính xác, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận, xã hội. Tổ chức này đồng thời bị buộc thu hồi, tiêu huỷ các tài liệu liên quan tới việc công bố chất lượng nước mắm.
Về xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan tới sai phạm trong công bố chất lượng nước mắm nhiễm arsen cách đây gần một năm, hồi tháng 4/2017, Vinastas đã cách chức ông Vương Ngọc Tuấn - Phó tổng thư ký của Hội này. Ông Tuấn là một thành viên tham gia đoàn khảo sát của Vinastas về nước mắm và là người công bố kết quả ngày 17/10/2016. Nội dung được đơn vị khảo sát đưa ra khi đó đã đánh đồng khái niệm arsen nói chung với thạch tín, gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp.
Liên quan đến vụ “nước mắm nhiễm Asen”, hồi giữa tháng 2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn gửi các Bộ: Công an, Công Thương, Nội vụ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về vụ việc công bố chất lượng nước mắm của Vinastas.
Thông báo cũng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Nội vụ khẩn trương hoàn thành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Vinastas công bố chất lượng nước mắm. Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Vinastas công bố.
| Trước đó, trong thông cáo báo chí ngày 17/10/2016 của Vinastas cho biết, đơn vị này đã tiến hành khảo sát 150 mẫu nước mắm, xác định có 101 mẫu (chiếm 67,33%) có nồng độ Asen vượt quá mức cho phép. Tiếp theo đó, các đơn vị báo chí cũng lần lượt có các loạt bài về vấn đề này. Tuy nhiên, hầu hết thông tin báo chí đưa đều nhầm lẫn giữa khái niệm arsen nêu tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT với “thạch tín”. Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 12 đến 23/10, truyền thông xã hội có trên 44.000 bài viết, 95.000 lượt chia sẻ, 108.000 thảo luận, trên 63.000 bình luận. “Đỉnh điểm là ngày 18/10, sau khi Vinastas công bố kết quả chương trình khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai của 88 nhãn hiệu, trên mạng xã hội có trên 42.275 thảo luận”, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ. Điều này đã gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng, tạo sự hoang mang và bức xúc trong xã hội. Sau đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc, xác minh lại thông tin và đề nghị xử lý các đơn vị đưa thông tin sai lệch. Theo đó, cuối tháng 11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả xử lý vi phạm đối với 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, mặc dù là đơn vị đầu tiên đưa ra thông tin này, đến tận thời điểm này, sau gần 8 tháng xảy ra sự việc, Vinastas mới bị xử phạt. |
Minh An (t/h)
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia