Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn "Cho đi là còn mãi"
(THPL) - Sáng ngày 20/5, tại lễ phát động "Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp viết đơn đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Hành động này không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự sẻ chia và nối dài sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân.
Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời được hồi sinh, một gia đình có thêm cơ hội đoàn viên. Vì vậy, mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành cơ hội sống cho nhiều người bệnh ngày mai.

Trong bài phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng đã chia sẻ lại câu chuyện đầy lay động về một nữ du khách người Anh 19 tuổi không may tử vong do tai nạn tại Hà Giang vào tháng 4/2026. Vượt qua nỗi đau mất con, gia đình em đã quyết định hiến tạng để cứu sống 4 bệnh nhân Việt Nam và mang lại ánh sáng cho 2 người khác.
"Một cô gái trẻ ở nước ngoài đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam chúng ta", Phó Thủ tướng xúc động chia sẻ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng tri ân những gia đình người hiến tạng tiêu biểu trong nước, như trường hợp của anh Trần Văn Dũng (31 tuổi, lái xe taxi tại Hà Nội). Quyết định nhân văn của gia đình anh sau khi anh qua đời vì tai nạn đã giúp hồi sinh 7 cuộc đời khác.
Những "đại sứ của sự sống" này đã nén lại nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho những người xa lạ.
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trình độ ghép tạng của Việt Nam hiện đã tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới. Tính đến năm 2025, cả nước thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng. Riêng năm 2025 đạt 1.368 ca, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số ca ghép tạng hàng năm cao nhất Đông Nam Á.
Các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó như ghép đa tạng, ghép tạng không cùng nhóm máu, ghép domino và ghép tim - gan đồng thời. Tính đến nay, cả nước đã có hơn 177.400 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.
.webp)
Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng nguồn tạng hiến tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với sự khan hiếm trầm trọng. Hiện nay, khoảng 90% nguồn tạng đến từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não – nguồn có thể cứu sống nhiều người cùng lúc – vẫn còn rất hạn chế.
Để giải quyết "điểm nghẽn" này, Bộ Y tế đang tích cực hoàn thiện chính sách, sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và đẩy mạnh mạng lưới tư vấn tại các bệnh viện.
Kết thúc buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thiết tha kêu gọi cán bộ nhân viên y tế và mọi tầng lớp nhân dân hãy mở lòng đăng ký hiến tạng: "Một chữ ký hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai".
Ngày 20/5 được chọn là Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam. Năm 2026 là lần đầu chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, xóa bỏ rào cản tâm lý và tôn vinh những người đã trao đi sự sống bằng quyết định hiến tạng.
Minh Anh
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 3/7: Bão số 1 vào biển Đông, Bắc Bộ mưa to đến rất to
Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Vinmec Central Park phẫu thuật nội soi cắt gan thành công cho bệnh nhân Campuchia mắc ung thư
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng
(THPL)-Bắt đầu từ hành trình gian nan tìm kiếm sự hỗ trợ của các đại học Ivy League để xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế,...02/07/2026 17:34:47Xăng E5 RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 16h chiều nay
(THPL) - Từ 16h chiều nay 2/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Trong đó, xăng E5RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít,...02/07/2026 17:11:38Tín dụng tăng trưởng 7,41%, dòng vốn chảy vào các động lực tăng trưởng
(THPL) - Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng. Điểm sáng trong điều hành tín dụng là...02/07/2026 17:07:33"Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được mong muốn của Bác"
THPL - Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ, mà...02/07/2026 16:54:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia