Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai
(THPL) - Sáng 11/7, Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (TP Đồng Nai), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cùng các liệt sĩ hy sinh trong nước, được tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương về nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, TP Đồng Nai cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước anh linh các liệt sĩ.
“Bằng tất cả lòng thành kính, chúng tôi xin được nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi đôi mươi, đã gửi lại tuổi xuân, ước mơ và khát vọng nơi chiến trường, lấy máu xương của mình đổi lấy nền độc lập, tự do và cuộc sống bình yên cho nhân dân”, bà Nguyễn Thị Hoàng xúc động nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, thấu hiểu sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, kế thừa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền TP Đồng Nai luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như chăm sóc, tu bổ, duy tu các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Từ năm 2002 đến năm 2026, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã khảo sát, tìm kiếm tại hàng nghìn vị trí, quy tập được 4.009 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đồng Nai.
Riêng trong đợt 2 mùa khô 2025-2026, sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Campuchia), Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ trong nước, nâng tổng số hài cốt được an táng trong đợt này lên 63.
Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, địa hình thay đổi và thông tin lưu trữ không còn đầy đủ, cả 63 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính và quê quán.

Bên cạnh các hài cốt, lực lượng tìm kiếm chỉ thu được một số di vật giản dị như chiếc lược chải đầu, lọ dầu gió, thắt lưng, bình tông, đôi dép cao su và những mảnh võng đã nhuốm màu thời gian.
“Cầm trên tay những kỷ vật ít ỏi ấy, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Dù quê hương các liệt sĩ ở bất kỳ miền đất nào trên dải đất hình chữ S, xin hương hồn các anh hãy xem mảnh đất Đồng Nai là nơi đất lành để yên lòng an nghỉ”, bà Nguyễn Thị Hoàng nghẹn ngào chia sẻ.
Trong số 63 hài cốt được quy tập lần này, có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN. Lãnh đạo TP Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khai thác tối đa dữ liệu từ Ngân hàng gene quốc gia theo Đề án 06 nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho thân nhân và gia đình.

Khẳng định hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn còn nhiều khó khăn, bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, TP Đồng Nai sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội K72 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi không còn thông tin về các liệt sĩ chưa được tìm thấy.
“Hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 63 anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Từ nay, các liệt sĩ sẽ được yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Đồng Nai nói riêng”, bà Nguyễn Thị Hoàng bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai khẳng định, chí khí bất khuất và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Đồng Nai nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kế thừa và phát huy xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã để lại”, bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, tiễn đưa 63 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước trong niềm tiếc thương, biết ơn và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Nhà báo Đào Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư
Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành động lực phát triển
Làm sạch mã số thuế - Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch
Hơn 19.000 lượt người dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong tháng 7
Thu hút nhân tài: Cần chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phát triển
Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng quân hàm Thượng tướng
(THPL)- Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng...01/08/2026 09:59:00Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Lê Quý Đôn: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam
(THPL0 - Tối 31/7, tại xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt...01/08/2026 10:56:27Đơn giản hóa thủ tục về mã số vùng trồng, gỡ khó cho nông sản và sầu riêng xuất khẩu
(THPL) - Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ...01/08/2026 07:02:27Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh được phân công kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế
(THPL) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.31/07/2026 21:05:27
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia