08:40 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thị sát dự án ngăn triều 10.000 tỉ

19:43 14/03/2023

(THPL) - Ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có buổi kiểm tra thực địa các công trình dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ của các hạng mục trong dự án. Theo đó, Dự án ngăn triều gồm 6 cống, tiến độ của cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối là trên 90%, cống Cây Khô 86% và cống Phú Định là 88%.

PCT UBND TP.HCM cùng đoàn công tác lắng nghe báo cáo từ phía chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư, nếu được tháo gỡ khó khăn về vốn thì trong thời gian sớm, các cống ngăn triều của dự án sẽ nhanh chóng được thi công trở lại. Đầu năm 2023, UBND TPHCM ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Theo phụ lục hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5.2024. Chủ đầu tư cho biết đang chờ được Ngân hàng Nhà nước và BIDV cấp vốn và giải ngân thì dự án sẽ ngay lập tức được tái khởi động, cam kết về đích đúng tiến độ (theo phụ lục hợp đồng).

Sau khi đi thực tế kiểm tra tại các hạng mục của dự án cống ngăn triều, PCT UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, hiện tại dự án có nhiều thuận lợi như mặt bằng sạch, đợt dịch Covid-19 cũng qua và về phía ngân hàng BIDV cũng sẵn sàng làm việc với các bên để tháo gỡ khó khăn.

Cống Mương Chuối có quy mô lớn nhất trong số 6 cống ngăn triều của dự án, gồm: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận. 

Dự án “Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yến tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư, được khởi công giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc nên đến nay vẫn chưa ấn định được ngày hoàn thành.

An Hà

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu