Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về thăm làng nghề xã Chuyên Mỹ, Hà Nội
(THPL) - “Điều quan trọng nhất là cộng đồng nghề phải được tôn vinh đúng mức. Người dân suy tôn nghệ nhân, nhưng nếu chính sách chưa phù hợp thì chưa phát huy hết giá trị”. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói.
Chiều 27/3, Phó Chủ tịch quốc hội Lê Minh Hoan về thăm, làm việc tại xã Chuyên Mỹ, gặp gỡ các nghệ nhân, thợ giỏi và tìm hiểu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống.
Ông Vũ Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ cho biết, địa phương từ lâu nổi tiếng với các làng nghề như khảm trai, sơn mài, mộc dân dụng, may comple, da giày… Trong đó, làng nghề khảm trai, sơn mài đã được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu, mở ra cơ hội lớn để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Song song với phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột. Xã Chuyên Mỹ xác định phải chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp số, tuần hoàn và đa giá trị. Định hướng xuyên suốt là phát triển kinh tế gắn với bảo tồn giá trị truyền thống. Nghề khảm trai, sơn mài được xác định là “thương hiệu lõi”, gắn với không gian du lịch làng nghề, trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP và mô hình kinh tế xanh.
Tại buổi đến thăm, đoàn đã tới dâng hương Tổ nghề, thể hiện sự tri ân đối với những bậc tiền nhân đã khai sinh, gìn giữ và phát triển nghề qua nhiều thế hệ; thăm làng Cựu - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc cổ đặc sắc, phản ánh rõ nét dấu ấn của một thời kỳ hưng thịnh của các làng nghề vùng ven đô Hà Nội.
Tại mỗi điểm đến, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đều dành thời gian trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của các nghệ nhân về quá trình gìn giữ nghề, những khó khăn, thách thức cũng như khát vọng phát triển trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự tinh xảo của các sản phẩm thủ công tại Chuyên Mỹ, đặc biệt là nghề khảm trai và sơn mài. Đồng chí đánh giá, mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa, mà còn là kết tinh của văn hóa, của trí tuệ và tâm hồn người thợ.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, làng nghề Chuyên Mỹ hội tụ hai yếu tố cốt lõi: “Nghề” và “nghệ”. Nghề không chỉ là sinh kế, mà còn là một phần của đời sống tinh thần; còn nghệ là sự thăng hoa, sáng tạo, làm nên bản sắc riêng biệt. Người làm nghề, theo thời gian, đã “thấm” nghề, để rồi nghề trở thành một phần con người, góp phần giữ gìn “hồn cốt” của làng.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc địa phương vẫn duy trì được phương pháp sản xuất truyền thống, đặc biệt trong nghề sơn mài với việc sử dụng sơn ta tự nhiên, thay vì sơn công nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt và giá trị bền vững của sản phẩm trên thị trường quốc tế.
Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu ra giải pháp cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc công nhận danh hiệu nghệ nhân, hỗ trợ truyền nghề, bởi đặc thù của nghề truyền thống không thể “đo đếm” theo các tiêu chí hành chính cứng nhắc. “Điều quan trọng nhất là cộng đồng nghề phải được tôn vinh đúng mức. Người dân suy tôn nghệ nhân, nhưng nếu chính sách chưa phù hợp thì chưa phát huy hết giá trị”. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ làng nghề; tạo điều kiện để nghệ nhân truyền nghề, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, du lịch và truyền thông.
Ông Hoan nhấn mạnh, để phát triển bền vững, cần khơi dậy động lực từ chính cộng đồng, nơi mỗi người dân vừa là chủ thể sản xuất, vừa là người gìn giữ văn hóa. “Người giữ nghề, nghề giữ làng”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành nhận thức và hành động xuyên suốt.
Thu Thủy
Tin khác
PGS-TS Trần Đình Thiên: Không còn lý do gì để không mở hết cỡ cho khu vực kinh tế tư nhân
Ấn tượng chương trình “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
TS Lê Quốc Vinh: Việt Nam có rất nhiều điều hay để kể, nhưng chưa có một câu chuyện chung
Nghị quyết 80-NQ/TW: Kiến tạo thương hiệu công nghiệp văn hóa Việt
Những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua
Thương hiệu không thể chỉ xây dựng bằng những giá trị hình thức
Dự kiến iPhone 18 Pro sẽ tăng giá do tình trạng khan hiếm chip nhớ
(THPL) - Trước tình trạng khan hiếm chip nhớ, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể tăng 200-300 USD so với bản tiền nhiệm.21/06/2026 11:01:20Không thiếu sản phẩm tốt, vì sao doanh nghiệp Việt vẫn "yếu" trong xây dựng thương hiệu?
(THPL) - Theo các chuyên gia, thương hiệu ngày nay không còn là thứ "có thì tốt, không có cũng không sao", mà đang dần được định vị lại như...20/06/2026 16:39:05Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng đạt kết quả đặc biệt quan trọng
(THPL) - Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thành phố Kazan (Liên bang Nga) từ ngày 16 đến 18/6/2026 đã đạt được những kết quả...20/06/2026 14:17:21Ngày mai (21/6) sẽ là ngày dài nhất trong năm 2026
(THPL) - Chủ nhật (ngày 21/6) là ngày hạ chí, đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè theo thiên văn học ở phía Bắc bán cầu. Vào ngày hạ chí ở...20/06/2026 14:12:28
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia