Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam
(THPL) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.
Chiều ngày 8/5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Kết nối Ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026.
Với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao - From Connection to World-Class Experience”, sự kiện được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia.
Theo đó, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.
Bộ trưởng cho biết Đảng và Nhà nước xác định văn hóa là nguồn lực phát triển chiến lược với nhiều định hướng mang tính đột phá về thể chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% GDP vào năm 2045.
Cùng với đó, Nghị quyết số 28 của Quốc hội mở đường cho việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân cho phát triển văn hóa.

Nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được ban hành như: bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển; hình thành các cụm công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa với các chính sách ưu đãi đặc biệt về đất đai, hạ tầng; áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với một số lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, thể thao; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm cho văn hóa nghệ thuật; đồng thời lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.
“Đây là những bước chuyển rất quan trọng về tư duy phát triển, tạo nền tảng và điều kiện để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định.
Đồng thời Bộ trưởng cũng khẳng định, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, hướng tới hỗ trợ mạnh mẽ cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa và cộng đồng sáng tạo.
Để các chủ trương, chính sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, cần tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm.
Một là, kiến tạo các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, đậm bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Việt Nam cần chủ động thu hút và nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện khu vực, quốc tế lớn.
“Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hình thành danh mục các sự kiện trọng điểm quốc gia nhằm tập trung đầu tư, quảng bá và tổ chức chuyên nghiệp, bài bản.
Các doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị tổ chức sự kiện, triển lãm, nhà đầu tư và nhà tài trợ cần chủ động tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, các thương hiệu sự kiện lớn trên thế giới; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến hợp tác, thu hút các sự kiện uy tín quốc tế đến Việt Nam; đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đối ngoại và quảng bá quốc gia”- Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thứ hai là cần rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 28 của Quốc hội đã mở ra nhiều cơ chế thuận lợi, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng triển khai trong thực tiễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ sớm đưa các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục hành chính đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Thứ ba, theo bộ trưởng, doanh nghiệp cần chủ động nâng tầm năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh.
“Cơ chế, chính sách là điều kiện quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên của chính doanh nghiệp. Tôi mong các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm và quảng cáo, tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ và xây dựng bản sắc riêng; không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn tự tin chinh phục thị trường khu vực và quốc tế” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Minh Anh
Tin khác
Khai mạc giải Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Nhà báo Dương Quang Tùng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News
Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi 3 thông điệp tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng và giấc mơ nâng tầm người thợ Việt bằng chính nghề của mình
8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới
Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 công bố lịch chung kết mới tại Huế
(THPL) - Trước nguy cơ mưa lớn ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức trong tháng 10, Ban tổ chức Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 quyết định...02/10/2026 16:16:00Giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, VF 2 hút người dùng muốn “lên đời” bốn bánh
(THPL) - Không gian bốn chỗ, kích thước gọn và chi phí dễ tính toán giúp VF 2 trở thành lựa chọn toàn diện với người mua ô tô lần đầu. Ưu...02/10/2026 15:09:57Lễ hội Lam Kinh tri ân các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử
(THPL) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026, là dịp kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê...02/10/2026 15:12:52Đặc sản Việt Nam và Lào hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm "Hoa đẹp Chăm Pa"
(THPL) - Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào với chủ đề "Hoa đẹp Chăm Pa" khai mạc tại Hà Nội, quy tụ hàng loạt đặc sản độc đáo và mở...02/10/2026 12:05:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
