05:22 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Pháp sẽ đánh thuế Google, Facebook, Apple và Amazon từ ngày 1/1/2019

21:07 18/12/2018

(THPL) - Pháp sẽ bắt đầu đánh thuế 4 công ty công nghệ lớn của Mỹ là Google, Facebook, Apple và Amazon (GAFA) ngay từ đầu năm 2019 mà không đợi quyết định của liên minh châu Âu (EU).

Theo Vietnamnet, thông tin này được Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Bruno Le Maire đưa ra hôm 17/12 trong một cuộc họp báo tại thủ đô Paris.

Ông Le Maire cho biết, từ ngày 1/1/2019, Pháp sẽ đánh thuế các tập đoàn công nghệ lớn của nước ngoài, trước tiên là 4 "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ là Google, Apple, Facebook và Amazon (gọi tắt là GAFA). Với việc đánh thuế các tập đoàn công nghệ, Pháp dự kiến thu về khoảng 500 triệu euro trong năm 2019.

Châu Âu sẽ sớm áp thuế các tập đoàn công nghệ Mỹ. (Ảnh: DPA)

Tuyên bố của Pháp đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được về một quy định chung liên quan đến việc đánh thuế các tập đoàn công nghệ Mỹ do lo ngại gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu. Việc đánh thuế này có thể khiến các nước châu Âu hứng chịu các biện pháp trả đũa từ Mỹ.

Hồi tháng Ba, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất quy định buộc các tập đoàn công nghệ phải đóng thuế một cách công bằng, trong đó có Google, Apple, Facebook và Amazon.

Theo đó, các công ty công nghệ có doanh thu lớn ở châu Âu sẽ phải đóng thuế 3% doanh thu từ các dịch vụ trực tuyến ở EU. Như vậy, tổng số tiền thuế thu được ước tính lên đến 5 tỷ euro. Tuy nhiên, trong kế hoạch mới, các tập đoàn công nghệ lớn sẽ chịu mức thuế 3% đối với doanh thu từ quảng cáo.

Theo Vnexpress, Pháp cùng với Đức đã đề xuất thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) đối với toàn bộ 28 nước thành viên liên minh châu Âu. Dù vậy, Ireland không đồng tình vì cho rằng có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu. Dublin cũng nói rằng khối nên chờ đến khi Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trình dự thảo thuế trong năm 2019.

Sau đó, Pháp và Đức giới thiệu kế hoạch thay thế tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính EU, đề xuất đánh thuế 3% với quảng cáo kỹ thuật số từ Google và Facebook, hai công ty đang chiếm khoảng 75% thị trường quảng cáo kỹ thuật số, từ năm 2021. Các bộ trường đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) nghiên cứu dự thảo và đưa ra các quyết định vào tháng 1 hoặc tháng 2/2019.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Le Maire nói rằng: “Các gã khổng lồ kỹ thuật số là những người có tiền”. Các công ty “đã kiếm được lợi nhuận đáng kể nhờ vào người dùng Pháp, thị trường Pháp và họ trả thuế thấp hơn 14% so với các doanh nghiệp khác”.

EC ước tính các công ty truyền thống phải trả 23% thuế trên lợi nhuận trong khi các doanh nghiệp Internet chỉ trả 8 hoặc 9%. Một số còn trả không đáng kể.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu