19:47 ngày 15/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

OPEC có thể cắt thêm sản lượng dầu mỏ vào cuối tháng 11

14:00 08/10/2016

(DNVN) - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể cắt thêm sản lượng dầu mỏ trong phiên họp cuối tháng 11 tại Vienna, bổ sung vào mức 700.000 triệu thùng đạt được vào tháng trước nếu thấy cần thiết.

Bộ trưởng Năng lượng Algeria ông Nouredine Bouterfa cho biết OPEC có thể cắt giảm sản lượng thêm 1% so với số lượng đã nhất trí, tại cuộc họp cuối tháng 11 ở Vienna.

Ông cũng cho biết rằng các thành viên trong và ngoài OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức tại Istabul vào 8-13/10 để bàn luận về cách thức thực hiện thỏa thuận Algeria, mặc dù ông ông đưa ra chi tiết về các nước sẽ tham dự.

Các nhà sản xuất OPEC đã nhất trí tại Algeria trong tháng 9 để cắt giảm sản lượng khoảng 700.000 thùng/ngày xuống trung bình 32,5 tới 33 triệu thùng/ngày, đây là lần cắt giảm sản lượng đầu tiên kể từ năm 2008. OPEC ước tính sản lượng hiện nay ở mức 33,24 triệu thùng/ngày.

Ảnh minh họa.

Người đứng đầu ngành năng lượng Algeria Bouterfa trả lời trong một cuộc phỏng vấn “chúng tôi sẽ đánh giá thị trường tại Vienna vào cuối tháng 11 và nếu 700.000 thùng là không đủ, chúng tôi sẽ tăng thêm. Hiện nay OPEC được thông nhất và nói chung một tiếng nói mọi thứ dễ dàng hơn và nếu chúng tôi cân cắt giảm 1% cúng tôi sẽ giảm 1%”.

Algeria là một trong những nhà sản xuất OPEC ủng hộ mạnh việc hỗ trợ giá và đây là lần đầu tiên cho thấy khả năng giảm tiếp sản lượng. Trước khi cuộc họp tại Algeria Bourerfa đã thúc bách OPEC cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày để ổn định giá.

Giá dầu tăng hơn 6USD/thùng kể từ khi OPEC công bố phiên đàm phán không chính thức tại Algeria vào ngày 28/9, có khả năng cắt sản lượng xuống 32,5 – 33 triệu thùng/ngày, giảm 700.000 thùng từ mức dầu thừa từ 1 – 1,5 triệu thùng/ngày

Chuyên gia ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer dự đoán sự lạc quan đối với thỏa thuận của OPEC và mức giảm trữ lượng đột ngột đẩy giá dầu lên cận trên trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên cả hai xu hướng này đều tạm thời và khó có khả năng giả quyết lâu dài tình trạng thừa cung dầu. Khả năng giảm giá là cao hơn.
Arab Saudi đã giảm giá dầu thô bán cho châu Á trong tháng 11, một dấu hiệu cho thấy tình trạng thừa cung vẫn tiếp diễn.

Bernstein Energy dự đoán Saudi sẽ nhận mức giảm sản lượng lớn nhất tại 0,5 triệu thùng/ngày, mỗi quốc gia vịnh Gulf khác giảm 0,3 triệu thùng/ngày. Trong bối cảnh Iran, Libya và Nigeria nói không với giảm sản lượng, thì trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai các nước thành viên nhỏ còn lại.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu