15:39 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ông Phạm Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc

15:18 15/10/2020

(THPL) - Sáng 15/10, trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, đồng chí Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1975, nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc; Tháng 9/2017, đồng chí Phạm Hoàng Anh được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh được lãnh đạo Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc, cán bộ Đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá là người có đức và tài. Dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Hoàng Anh cũng nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết trong tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó tạo được niềm tin của Đảng và nhân dân.

Ông Phạm Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (Nguồn: báo Xây Dựng)

Báo Xây dựng đưa tin, từ khi nhận nhiệm vụ là Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, dưới sự quan tâm của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Hoàng Anh đã có nhiều quyết sách quan trọng cho sự phát triển tổng thể của Vĩnh Yên, như: Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, chủ trương đưa các dự án phát triển đô thị về Vĩnh Yên, từng bước xây dựng một Vĩnh Yên xứng tầm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 04 về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc. Trong đó, đô thị Vĩnh Yên được xác định là đô thị hạt nhân.

Được biết, cũng tại Đại hội đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI được tiếp tục bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều ngày 14/10, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 ủy viên.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu