07:12 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Olympic Tokyo 2020: Thùy Linh và Ánh Viên của Việt Nam sẽ tranh tài hôm nay (26/7)

11:55 26/07/2021

(THPL) – Ngày 26/7, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có hai VĐV tranh tài đó là Nguyễn Thùy Linh (Vòng bảng cầu lông đơn nữ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (vòng loại bơi tự do 200m).

Qua 2 ngày thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2020, các vận động viên (VĐV) của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã thi đấu nỗ lực với quyết tâm cao nhất.

Trong ngày thi đấu hôm nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh thi đấu lượt trận thứ hai bảng P nội dung đơn nữ môn Cầu lông Olympic 2020. Đối thủ của VĐV 23 tuổi quê Phú Thọ là nữ tay vợt số 1 thế giới, Tai Tzu-ying người Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, với chiến thắng quan trọng trước đối thủ người Pháp ở trận ra quân giúp đại diện của Việt Nam tự tin hơn nhiều.

Cũng hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài ở nội dung bơi tự do 200m. Đây là một trong những nội dung sở trường của kình ngư Việt Nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài ở nội dung bơi tự do 200m. Ảnh: Internet

Báo Đại đoàn kết đưa tin, trong ngày thi đấu 25/7, các VĐV của Đoàn TTVN bước vào thi đấu các nội dung của Rowing và Judo. Trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, các VĐV Việt Nam dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không thể làm nên bất ngờ.

2 tay chèo canoing Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo chỉ về đích thứ 5/6 đôi VĐV với thành tích 7 phút 53,69, kém đôi VĐV về đầu của Thụy Sĩ đến 30 giây. Nếu so với thành tích một ngày trước đó là 7 phút 36,21, thông số mà Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo vẫn kém hơn. Với việc chỉ xếp thứ 5/6, Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo sẽ thi đấu vòng chung kết nhóm C để xếp hạng, không tính huy chương vào ngày 27/7 tới. Ở môn Judo, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy để thua đối thủ Chitu Andreea (Romania) ở vòng 1/32 hạng cân -52kg nữ.

Niềm hy vọng của TTVN trong ngày thi đấu 25/7 là đô cử số 1 Thạch Kim Tuấn. Kim Tuấn được kỳ vọng có thể giúp Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Olympic năm nay. Tuy nhiên, ngay từ đầu, ở phần cử giật, dù điều chỉnh mức đăng ký xuống 126kg thay vì 128kg ban đầu, phải tới lần cử thứ hai Kim Tuấn mới thành công. Ở lần cử thứ ba, anh nâng lên 130kg nhưng thất bại.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu