Những mẫu iPhone bị Apple "khai tử" khi ra mắt sản phẩm mới
(THPL) - Ngay sau khi ra mắt sản phẩm mới, Apple đã âm thầm "khai tử" hàng loạt thiết bị bao gồm iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.
Theo đó, trên cửa hàng trực tuyến của Apple, hãng đã chính thức ngừng kinh doanh các sản phẩm này. Đây là động thái quen thuộc hàng năm của Apple nhằm "dọn đường" cho thế hệ iPhone mới chuẩn bị lên kệ cũng như việc điều chỉnh giá bán một số sản phẩm đời cũ.
Đến nay, cả iPhone 11, iPhone 12 Mini và bộ đôi iPhone 13 Pro vẫn đang được các đại lý kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, với việc bị Apple "khai tử", những mẫu máy này nhiều khả năng sẽ sớm hết hàng trong thời gian tới.
Hiện tại, iPhone 11 đang được chào bán với mức giá lần lượt 10,5 triệu đồng cho bản 64 GB và 12 triệu đồng cho bản 128 GB. Mức giá của iPhone 12 Mini từ 15 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cũng được điều chỉnh về mức giá lần lượt là 25 triệu đồng và 27 triệu đồng cho bản 128 GB.
Dù đã ra mắt được một khoảng thời gian, cả bốn mẫu máy này vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực về giá trị sử dụng, đặc biệt là khi giá bán của chúng đã được điều chỉnh về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt.

Theo báo Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết thế hệ iPhone 14 sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 10 tới. Mức giá dự kiến của iPhone 14 và iPhone 14 Plus khởi điểm lần lượt từ 25 triệu đồng và 28 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có giá bán dự kiến từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng cho bản 128 GB.
Theo trang Cafebiz, với iPhone 14, Apple đã chuyển hoàn toàn sang eSIM. Lần đầu tiên, người dùng sẽ không phải đặt một chiếc SIM vật lý vào bên trong chiếc iPhone nữa. Apple là nhà sản xuất đầu tiên đưa eSIM vào sử dụng với quy mô lớn đến vậy.
Công nghệ của eSIM mang đến nhiều lợi thế so với SIM truyền thống, chẳng hạn việc ăn trộm một chiếc iPhone giờ đây sẽ rất khó khăn bởi kẻ trộm rất khó để loại bỏ eSIM khỏi thiết bị của bạn.
Thanh Mai (t/h)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia