Nhiều vật phẩm có giá trị cùng xuất hiện tại Chương trình Giao lưu cổ vật và trang sức thiết kế đặc sắc 2025
(THPL) - Sáng ngày 29/12, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) đã diễn ra Chương trình Giao lưu cổ vật và trang sức thiết kế đặc sắc 2025. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều cổ vật có giá trị, lần đầu tiên “điếu xì gà lớn nhất thế giới” được đấu giá từ thiện để ủng hộ người dân gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt.
Phát biểu tại chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết, cổ vật không đơn thuần là những món đồ xưa cũ được lưu giữ từ quá khứ. Cổ vật là chứng nhân của lịch sử, là dấu ấn vật chất của một thời đại, phản ánh đời sống tinh thần, tư duy thẩm mỹ, trình độ khoa học – kỹ thuật, tín ngưỡng và hệ giá trị của một dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.
Việt Nam là một quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trải qua các thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, Bắc thuộc, phong kiến độc lập, đến thời cận - hiện đại, mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn vật chất quý báu dưới dạng cổ vật.Từ trống đồng Đông Sơn, gốm Lý - Trần, đồ thờ thời Lê, đến các hiện vật mỹ thuật cung đình. Cổ vật phản ánh tinh thần độc lập, tự cường; khả năng tiếp biến văn hóa nhưng không hòa tan; trình độ thủ công - mỹ nghệ tinh xảo của cha ông. Cổ vật không chỉ kể lại lịch sử bằng chữ viết, mà kể bằng hình dáng, chất liệu, hoa văn, dấu tích thời gian - những điều không thể làm giả hoàn toàn bằng lời nói hay sách vở.


Trong xã hội hiện đại, cổ vật mang lại nhiều giá trị thiết thực: Giáo dục thế hệ trẻ, giúp con cháu hiểu về cội nguồn, lịch sử dân tộc một cách trực quan. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc khi nhận ra cha ông ta từng đạt tới trình độ văn hóa và nghệ thuật cao. Truyền cảm hứng sáng tạo cho nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc, trang sức, thời trang đương đại. Gắn kết cộng đồng sưu tầm – nghiên cứu – bảo tồn. Đóng góp cho kinh tế văn hóa thông qua bảo tàng, triển lãm, đấu giá hợp pháp, du lịch di sản. Cổ vật, nếu được nhìn nhận đúng, sẽ trở thành nguồn lực mềm của quốc gia.
Tuy nhiên, cổ vật là tài sản không thể tái tạo. Một khi bị hủy hoại, thất lạc hoặc xuất cảnh trái phép, thì giá trị lịch sử – văn hóa của nó mất đi vĩnh viễn. Một dân tộc đánh mất cổ vật của mình là một dân tộc đánh mất dần "căn cước" văn hóa.
Hiện nay, cổ vật Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Đó là tình trạng thất thoát ra nước ngoài do chiến tranh, buôn bán trái phép, khai quật trái phép. Thiếu hệ thống đấu giá chuyên nghiệp trong nước. Nhận thức xã hội chưa đồng đều, còn coi cổ vật đơn thuần là hàng hóa. Thiếu nguồn lực bảo tồn, trưng bày ở nhiều địa phương. Song, bên cạnh đó, chúng ta cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Pháp luật ngày càng hoàn thiện. Nhiều nhà sưu tầm tư nhân có ý thức bảo tồn. Các hoạt động giao lưu, triển lãm, đấu giá hợp pháp ngày càng minh bạch. Xu hướng hồi hương cổ vật thông qua đấu giá quốc tế đang được quan tâm.


Có thể nói, cổ vật là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Giữ gìn cổ vật là giữ gìn linh hồn của dân tộc. Phát huy giá trị cổ vật là cách để Việt Nam khẳng định bản sắc và vị thế văn hóa trong dòng chảy hội nhập quốc tế.
Tại chương trình Giao lưu cổ vật và trang sức thiết kế đặc sắc 2025, rất nhiều các cổ vật có giá trị đã xuất hiện. Trong đó có: Choé lưỡng long chầu nguyệt cao 62,5cm, Đĩa men ngọc đường kính 33 cm của nhà sưu tầm Nguyễn Văn Dư; Bình tứ giác vẽ tùng lộc men chàm điểm huyết địa thời Khang Hy, Bình củ tỏi men đỏ Coday vẽ kim tuyến hình ngựa, Bình hồ lô hai bầu men Thuý Hồng - triều đại Hồng Hiến 1900-1938, Thuý Hồng bình dáng củ tỏi dòng men chảy lông thỏ của nhà sưu tầm Thanh Ngọc; Chum vẽ đề tài nho sóc, cao 57cm niên đại thế kỷ 17 “Khang hy”, Chiếc bát thời vua Thiệu trị thế kỷ 19, đồ Ngự Dụng (cung đình Huế , vẽ đề tài Song Long hý thủy. Hiệu đề bốn chữ: Thiệu Trị Niên Tạo), Chiếc hộp đựng trang sức dành cho các tiểu thư công chúa ngày xưa, chất liệu gỗ Sưa đồ cung đình Huế thế kỷ 19 (Đục chạm Rồng Phượng giao duyên. Bốn mùa tứ quý! Chiều cao 45cm), Chiếc lọ dáng Thiên cầu bình vẽ cảnh thiên hạ thái bình, có điểm lắc kê vẽ vàng, niên đại thế kỷ 19 của nhà sưu tập Đức Hùng…


Tại chương trình, cùng với nhiều cổ vật có giá trị là sự xuất hiện của “điếu xì gà lớn nhất thế giới” được đem ra đấu giá. Điều xì gà phiên bản giới hạn SA 100 x 460 mm được quấn hoàn toàn bằng thủ công, mang giá trị văn hoá - nghề nghiệp - tâm huyết, gắn liền với tên tuổi người con xứ Thanh giàu long trách nhiệm với xã hội.
Chủ nhân của sản phẩm đặc biệt này là Nghệ nhân Trịnh Văn Thu - Chủ tịch Hội Thuốc lào truyền thống thôn Văn Lâm, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thắng Thu, Nhà phân phối Thuốc lá và Xì gà Vinataba Thanh Hoá.
Theo Nghệ nhân Trịnh Văn Thu, cây xì gà này được cuốn tỉ mỉ qua bàn tay của nghệ nhân Sotolongo Silva Alejandro, nghệ nhân xì gà đến từ Cộng hoà Cu Ba, cùng Nghệ nhân Nguyễn Thuỳ Dung - Quản đốc phân xưởng Xì gà Vinataba Thanh Hoá. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được chuyển về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá nhằm ủng hộ đồng bào nghèo, từ đó lan toả tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
Tại sự kiện, nhiều khách mời tham dự đã bỏ ra các mức giá khác nhau để đấu giá xây xì gà đặc biệt này. Trong đó, anh H. (xin dấu danh tính) may mắn sở hữu “điếu xì gà lớn nhất thế giới” với mức tiền đấu giá cuối cùng là 15 triệu đồng.
Lâm Tới
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia