Nhiều hoạt động mừng Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
(THPL) - Từ ngày 14 - 16/2 (tức ngày 17, 18, 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Theo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số ban, ngành trung ương và các địa phương, với sự tham dự của khoảng 200 đồng bào, thuộc 28 cộng đồng dân tộc ở 14 địa phương như: Nùng, Tày (Thái Nguyên); Dao (thành phố Hà Nội); Mông (Hà Giang); Mường (Hòa Bình); Lào, Thái, Khơ Mú (Sơn La); Thái (Thanh Hóa); Tà Ôi, Cơ Tu (Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Xơ Đăng (Kon Tum); Chăm Bà-la-môn, Raglai (Ninh Thuận); Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng)…

“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tổ quốc
Trong khuôn khổ các hoạt động của "Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Cụ thể, ngày 15/2, tại sân lễ hội làng dân tộc III, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về mùa Xuân các dân tộc với niềm vui, mừng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…
Cạnh đó là hoạt động báo công của đồng bào các dân tộc, cùng với hoạt động chúc Tết đồng bào các dân tộc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc (nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân… Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh cồng khai hội đầu Xuân, tham gia các nghi thức, lễ hội của đồng bào các dân tộc và trồng cây lưu niệm tại làng dân tộc Mường….
Bên cạnh chương trình chúc Tết, tặng quà, là các hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại "Ngôi nhà chung".


Tiếp đến ngày 16/2, tại Làng dân tộc Thái, Khu các làng dân tộc I, diễn ra chương trình giới thiệu trích đoạn nghi thức hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin chiêng booc mạy) của dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một phong tục đặc trưng trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra vào đầu năm mới, với mục đích tạ ơn thần linh, mở hội ăn mừng sau một năm lao động vất vả, cầu cho dân làng bình an, khỏe mạnh, ngô lúa tốt tươi. Đây là một hoạt động quan trọng trong dịp Tết của người Thái, phản ánh niềm tin sâu sắc vào thế giới tâm linh.
Trong khuôn khổ "Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc", chương trình "Hội Xuân" với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại Khu các làng dân tộc gồm: Hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề "mỗi người trồng một cây xanh" tại không gian các làng dân tộc; giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng; giới thiệu chương trình dân ca, dân vũ, dân nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi mùa Xuân… tại các làng dân tộc; trò chơi dân gian của đồng bào như nhảy sạp, đi cà kheo, đánh đu...; giới thiệu sắc phớt hồng hoa tam giác mạch, sắc trắng của hoa mơ hoa mận, sắc đào Tây Bắc…
.jpg)
Đến với Làng Văn hóa- Du lịch dịp này, du khách còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu… của dân tộc Mường; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi… của dân tộc Tày; cá nướng, gà nướng, xôi màu… của dân tộc Thái; và các hoạt động khác như hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam...
Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Minh Anh
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia